16/03/2023 18:27 GMT+7

Di tích quốc gia động Hồ Công bị xâm hại, nhiều pho tượng được đưa vào thờ cúng trái phép

Sau khi có phản ánh của người dân về việc di tích quốc gia động Hồ Công ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc bị xâm hại, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Thanh Hóa đã chỉ đạo khẩn chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý sai phạm.

Di tích quốc gia động Hồ Công bị xâm hại, nhiều pho tượng được đưa vào thờ cúng trái phép - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) tháo dỡ các hạng mục xây dựng trái phép trong di tích quốc gia động Hồ Công ngày 16-3 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Từ phản ánh của người dân địa phương và tìm hiểu của phóng viên Tuổi Trẻ Online, thời gian qua, di tích quốc gia động Hồ Công ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc đã bị xâm hại.

Tại đây có chín pho tượng và sáu bệ đá đã được vận chuyển vào khu vực bên trong động để thờ cúng trái phép. Nhiều hạng mục cũng được xây dựng trái phép như bàn thờ, bát hương và nhiều hiện vật liên quan đến việc thờ cúng trái phép.

Tối 15-3, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch Thanh Hóa đã có công văn giao Trung tâm nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa (thuộc sở này) căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn phòng chức năng của UBND huyện Vĩnh Lộc, UBND xã Ninh Khang, sư trụ trì chùa Thông khắc phục sai phạm tại di tích quốc gia động Hồ Công.

Di tích quốc gia động Hồ Công bị xâm hại, nhiều pho tượng được đưa vào thờ cúng trái phép - Ảnh 2.

Một hạng mục xây dựng trái phép bên vách đá trong di tích quốc gia động Hồ Công vừa được cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) tháo dỡ ngày 16-3 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Trong ngày 16-3, UBND huyện Vĩnh Lộc đã huy động lực lượng tháo dỡ các hạng mục xây dựng, cải tạo trái phép trong di tích quốc gia động Hồ Công. Các bục, bệ đá đã xây, ốp gạch men và toàn bộ tượng, bát hương đã được dỡ bỏ, đưa ra khỏi di tích.

Ông Lữ Minh Thư - bí thư Huyện ủy Vĩnh Lộc - cho biết việc xây dựng, cải tạo trong khu vực di tích quốc gia động Hồ Công là trái pháp luật. Việc này do sư trụ trì chùa Thông - ni sư Thích Đàm Hải tiến hành.

Trong ngày 17-3, huyện Vĩnh Lộc sẽ huy động tối đa nhân lực để tháo dỡ, di dời các hạng mục xây dựng trái phép, dọn dẹp phế thải ra khỏi khu vực di tích. 

Chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tự ý cải tạo, xây dựng, đưa tượng, hiện vật vào di tích quốc gia này.

Di tích quốc gia động Hồ Công bị xâm hại, nhiều pho tượng được đưa vào thờ cúng trái phép - Ảnh 4.

Một số hạng mục xây dựng trái phép trong di tích quốc gia động Hồ Công đã được cơ quan chức năng huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) tháo dỡ ngày 16-3 - Ảnh: HÀ ĐỒNG

Được biết, di tích quốc gia động Hồ Công là quầп thể hội tụ núi non, hang động, sông nước, chùa, gồm: động Hồ Công, núi Xuân Đài, chùa Thông ở xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc, cách di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ khoảng 5km, cách trung tâm TP Thanh Hóa hơn 40km.

Động này có chiều dài 45m, rộng 23m, được xếp hạng di tích quốc gia năm 2009. Đây là danh thắng nổi tiếng, điểm đến du lịch hấp dẫn của tỉnh Thanh Hóa.

Xâm hại di tích lịch sử quốc gia căn cứ Nước LàXâm hại di tích lịch sử quốc gia căn cứ Nước Là

TT - Di tích lịch sử quốc gia “Căn cứ liên khu ủy và Ban quân sự khu V”, hay còn gọi là khu căn cứ Nước Là (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) đang bị xâm hại khi huyện này cho mở đường trong khu vực đã được khoanh vùng bảo vệ (ảnh).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên