Cha tôi đã 80 tuổi rồi, chẳng lẽ bây giờ ông phải đi đổi chứng minh nhân dân để lên máy bay?
Một bạn đọc
- Đại diện JPA trả lời:
Hành khách khi đi mua vé máy bay phải thông báo cho đại diện hãng hàng không tình trạng giấy tờ tùy thân để được tư vấn trong trường hợp cần thiết. Quyết định số 06/2007 của Bộ Giao thông vận tải quy định hành khách từ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đi máy bay trên các chuyến bay nội địa phải xuất trình một trong các giấy tờ sau: hộ chiếu; giấy chứng minh nhân dân; giấy chứng minh, chứng nhận của các lực lượng vũ trang; thẻ đại biểu Quốc hội; thẻ đảng viên; thẻ nhà báo; giấy phép lái ôtô, môtô; thẻ kiểm soát an ninh hàng không; thẻ nhận dạng của các hãng hàng không Việt Nam; giấy chứng nhận nhân thân có xác nhận của công an phường, xã nơi cư trú. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi phải xuất trình giấy khai sinh. Trẻ em dưới 1 tháng tuổi nếu chưa có giấy khai sinh thì phải xuất trình giấy chứng sinh...
Hành khách cần lưu ý: theo quy định, giấy tờ của hành khách sử dụng khi đi máy bay phải đảm bảo các điều kiện sau: còn giá trị sử dụng; có ảnh đóng dấu giáp lai (trừ giấy khai sinh và giấy chứng sinh của trẻ em).
Theo Luật hàng không dân dụng Việt Nam, hãng hàng không được quyền từ chối vận chuyển đối với các trường hợp hành khách không tuân thủ nghĩa vụ của hành khách theo quy định của pháp luật. Như vậy, những hành khách không có đầy đủ giấy tờ theo quy định sẽ bị từ chối vận chuyển (ngoại trừ các trường hợp đặc biệt được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền). Trường hợp của ông Hòa nói trên, xét ông đã lớn tuổi nên chiều 15-8 Hãng JPA đã giải quyết cho ông đi máy bay từ TP.HCM về Hải Phòng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận