18/04/2021 21:07 GMT+7

Di lý thanh niên bắn người rồi bỏ trốn trong đêm từ TP.HCM về Lâm Đồng

ĐỨC HUY - M.VINH
ĐỨC HUY - M.VINH

TTO - Sau vài lời qua tiếng lại, nam thanh niên nghiện ma túy nổ súng bắn người khác trọng thương rồi bỏ trốn đến TP.HCM.

Di lý thanh niên bắn người rồi bỏ trốn trong đêm từ TP.HCM về Lâm Đồng - Ảnh 1.

Nguyễn Duy Hải dùng súng bắn người trọng thương - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 18-4, Nguyễn Duy Hải (34 tuổi, trú xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng di lý từ TP.HCM về Lâm Đồng để phục vụ điều tra. Trước đó, lúc 21h ngày 17-4, đồng phạm Trần Anh Sáu (31 tuổi, trú tại xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) bị bắt giữ tại xã Gia Lâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h ngày 17-4, tại ngã ba Ông Thống, khu Quang Trung 2, xã Gia Lâm, khi anh Nguyễn Văn Cảnh (32 tuổi, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà) và bố là ông Nguyễn Văn Ba đang bốc hàng lên xe khách thì có một thanh niên đến hỏi chuyện. Sau đó giữa hai bên xảy ra cãi vã. 

Bị người thanh niên tát vào mặt, anh Cảnh và ông Ba cầm thùng sơn nhựa đuổi theo.

Người thanh niên rút từ trong túi xách đang đeo bên người ra một khẩu súng ngắn và bắn bốn phát về phía anh Cảnh, trong đó có một phát trúng bụng. 

Sau khi bắn người, thanh niên lên xe máy của bạn chạy về hướng thị trấn Nam Ban. 

Anh Cảnh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng.

Di lý thanh niên bắn người rồi bỏ trốn trong đêm từ TP.HCM về Lâm Đồng - Ảnh 2.

Khẩu súng quân dụng mà Nguyễn Duy Hải, nghiện ma túy, dùng bắn người trọng thương - Ảnh: ĐỨC HUY

Xác định vụ việc nghiêm trọng, đối tượng gây án manh động, có vũ khí nóng, đại tá Trần Minh Tiến - giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - chỉ đạo Công an huyện Lâm Hà và Phòng cảnh sát hình sự phối hợp truy bắt kẻ gây án. 

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát xác định đối tượng gây án là Hải và liên quan là Sáu. Trinh sát tổ chức đón lõng các ngả đường ra vào huyện Lâm Hà. Không lâu sau đó, Sáu bị bắt. 

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an thu được 2 vỏ đạn và 1 đầu đạn.

Tại cơ quan công an, Sáu khai tối 17-4, Sáu chở Hải về đến khu Quang Trung 2, xã Gia Lâm thì Hải nói dừng lại. Hải đi bộ về phía anh Cảnh và xảy ra vụ việc như trên.

Sau đó, Sáu chở Hải theo đường đèo Tà Nung lên TP Đà Lạt. Đến làng hoa Vạn Thành (P.5, Đà Lạt), Hải đón xe taxi đi đâu Sáu không biết. Sáu quay trở về xã Gia Lâm thì bị bắt.

Di lý thanh niên bắn người rồi bỏ trốn trong đêm từ TP.HCM về Lâm Đồng - Ảnh 3.

Trần Văn Sáu, đồng phạm của Hải, tại cơ quan điều tra - Ảnh: ĐỨC HUY

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát xác định Hải bỏ trốn tại TP.HCM. Công an Lâm Đồng đã đề nghị Công an TP.HCM hỗ trợ truy bắt Hải. 

Lúc 11h30 ngày 18-4, Hải bị bắt cùng khẩu súng tang vật khi đang lẩn trốn tại quận Bình Tân, TP.HCM.

Chiều 18-4, Phòng cảnh sát hình sự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sáu và Hải để điều tra. Hải nghiện ma túy, được lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện và đang chờ quyết định của tòa án.

Khởi tố 9 bị can trong vụ nổ súng loạn xạ làm 1 người chết ở Tiền Giang Khởi tố 9 bị can trong vụ nổ súng loạn xạ làm 1 người chết ở Tiền Giang

TTO - Người dân nghe tiếng nổ lớn và phát hiện 2 nhóm thanh niên bắn nhau. Sau nhiều tiếng súng nổ liên tiếp, nam thanh niên 29 tuổi bị trúng đạn phải đưa đi cấp cứu và đã tử vong sau đó.

ĐỨC HUY - M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên