Cháu tôi đã đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu ở quê, nhưng nay cháu đang đi làm ở nơi xa, xin hỏi có được đăng ký nghĩa vụ và thực hiện các thủ tục liên quan về nghĩa vụ quân sự ở tỉnh đang làm việc được không? - bạn đọc Lê Văn Sơn (TP.HCM) hỏi.
Luật sư Nguyễn Hồng Lĩnh (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời:

Đi làm xa, có được đăng ký nghĩa vụ quân sự nơi tạm trú? - Ảnh: H.A.
Pháp luật hiện nay cho phép công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi tạm trú hợp pháp.
Theo luật, nơi cư trú của công dân gồm nơi thường trú và nơi tạm trú. Trong khi đó, khoản 1 Điều 15 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.
Do nơi cư trú bao gồm cả nơi tạm trú nên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi công dân tạm trú có thẩm quyền thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự.
Bên cạnh đó, khoản 3 Điều 16 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu bằng hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại cơ quan đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định.
Như vậy, công dân đi làm xa có thể đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi tạm trú nếu đã đăng ký tạm trú hợp pháp.
Trường hợp công dân đã có hồ sơ đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi thường trú thì cần thực hiện thủ tục chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định.
Nếu chỉ đang ở nơi khác nhưng chưa đăng ký tạm trú, công dân nên hoàn tất thủ tục đăng ký cư trú trước hoặc liên hệ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đang ở để được hướng dẫn cụ thể.
Lưu ý, việc đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi tạm trú giúp cơ quan chức năng quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng nơi cư trú thực tế, đồng thời tạo thuận lợi cho những người đi học, đi làm xa quê.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận