07/01/2014 06:11 GMT+7

Di dời làng đá mỹ nghệ Non Nước

PHAN CHUNG
PHAN CHUNG

TT - UBND quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vừa công bố kế hoạch di dời làng đá mỹ nghệ Non Nước. Theo đó, vào tháng 3 tới, 407 cơ sở sản xuất với hơn 2.500 lao động tại làng nghề này sẽ được di dời đến khu quy hoạch làng nghề mới cách chỗ cũ khoảng 2km.

Làng đá mỹ nghệ Non Nước được hình thành cách đây khoảng 5 thế kỷ, tập trung chủ yếu bên dưới ngọn Mộc Sơn trong quần thể danh thắng Ngũ Hành Sơn. Trong những năm gần đây, nước thải chứa axit, khói bụi, tiếng ồn phát ra từ làng nghề này ảnh hưởng xấu đến hoạt động du lịch của danh thắng Ngũ Hành Sơn. Trước tình hình đó, UBND TP Đà Nẵng đã quyết định đầu tư quy hoạch làng nghề mới nằm giữa hai phường Hòa Quý và Hòa Hải với kinh phí hơn 134 tỉ đồng. Đầu tháng 12-2013, hạng mục cuối cùng của dự án là trạm xử lý nước thải với công suất 1.500 m3/ngày đêm đã được đầu tư với kinh phí gần 22 tỉ đồng.

PHAN CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên