22/05/2021 17:20 GMT+7

Đi chơi bị trượt chân xuống suối sau nhà, 3 em nhỏ chết đuối

TẤN TÀI - LÂM THIÊN
TẤN TÀI - LÂM THIÊN

TTO - Chiều 22-5, ông Trần Văn Thơm, phó chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ tai nạn đuối nước thương tâm khiến 3 em nhỏ tử vong.

Theo ông Thơm, vụ việc xảy ra khoảng 11h cùng ngày. Vào thời điểm trên, 3 em nhỏ: Đ.T.T.Đ. (6 tuổi), Đ.V.V. (7 tuổi) và Đ.T.N. (6 tuổi) là anh em bà con với nhau, cùng trú thôn T6, xã Đắk Mang rủ nhau dạo chơi tại khu vực ven suối phía sau nhà mình.

Tại đây, cả 3 em đã bị trượt chân té ngã xuống suối. Do phụ huynh đều đi làm không có ở nhà, nên không ai phát hiện kịp thời để cứu các cháu.

"Con suối này nằm phía sau nhà của các em, những ngày trước đó có mưa lớn trên thượng nguồn, nước chảy về nhiều và đục, tạo thành dòng chảy mạnh nên 3 em bị cuốn chìm vào hố nước sâu. Một bé gái gần đó phát hiện chạy đi kêu cứu và khi mọi người trong làng chạy đến nơi thì cả 3 em đã chìm vào vũng nước đục trong dòng suối và chết đuối", ông Thơm cho hay.

Cũng theo ông Thơm, sau khi biết tin, lãnh đạo huyện Hoài Ân đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 2 triệu đồng để lo mai táng.

Nghỉ hè sớm tránh dịch, 3 cháu bé chết đuối dưới hồ cá nhà ông bà ngoại Nghỉ hè sớm tránh dịch, 3 cháu bé chết đuối dưới hồ cá nhà ông bà ngoại

TTO - Nghỉ hè sớm tránh dịch và được bố mẹ cho về nhà ông bà ngoại chơi, 3 chị em không may chết đuối dưới hồ cá.

TẤN TÀI - LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên