10/08/2018 10:37 GMT+7

ĐH Sư phạm TP.HCM có nữ hiệu trưởng đầu tiên 47 tuổi

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Bộ GD-ĐT vừa trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Minh Hồng giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Đây là nữ hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

ĐH Sư phạm TP.HCM có nữ hiệu trưởng đầu tiên 47 tuổi - Ảnh 1.

TS Nguyễn Thị Minh Hồng trong buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM nhiệm kỳ 2018-2023 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Chiều 9-8, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2018-2023.

Đại diện Bộ GD-ĐT đã trao quyết định bổ nhiệm TS Nguyễn Thị Minh Hồng giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM. Đây là nữ hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

TS Nguyễn Thị Minh Hồng sinh năm 1971, quê Sóc Trăng. Bà Hồng được công nhận học vị tiến sĩ chuyên ngành văn học tháng 7-2014.

Tân hiệu trưởng Nguyễn Thị Minh Hồng là cựu sinh viên khoa tiếng Trung Quốc của nhà trường, đã trải qua nhiều vị trí công tác: giảng viên, trưởng bộ môn, phó trưởng khoa, trưởng khoa khoa tiếng Trung Quốc.

Đến tháng 6-2013, bà Hồng được bộ trưởng Bộ GD-ĐT bổ nhiệm giữ chức vụ phó hiệu trưởng. Sau đó, tháng 7-2017, bà được giao nhiệm vụ phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, khi PGS.TS Nguyễn Kim Hồng - hiệu trưởng nhà trường - hết tuổi làm công tác quản lý, hết nhiệm kỳ hiệu trưởng.

ĐH Bách khoa TP.HCM có hiệu trưởng trẻ nhất ĐH Bách khoa TP.HCM có hiệu trưởng trẻ nhất

TTO - PGS.TS Mai Thanh Phong, 46 tuổi, vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM. Ông là hiệu trưởng trẻ nhất từ trước tới nay của trường.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên