14/05/2018 10:15 GMT+7

ĐH Bách khoa TP.HCM có hiệu trưởng trẻ nhất

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - PGS.TS Mai Thanh Phong, 46 tuổi, vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM. Ông là hiệu trưởng trẻ nhất từ trước tới nay của trường.

ĐH Bách khoa TP.HCM có hiệu trưởng trẻ nhất - Ảnh 1.

PGS.TS Mai Thanh Phong (phải) nhận quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng từ giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM sáng 14-5 - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Sáng 14-5, Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức lễ công quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng nhà trường.

Tại buổi lễ, giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn PGS.TS Mai Thanh Phong giữ chức hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa. Ông là hiệu trưởng trẻ nhất từ trước tới nay của trường.

PGS.TS Mai Thanh Phong sinh năm 1972 tại Hà Tĩnh. Ông là tiến sĩ chuyên ngành kỹ thuật hóa học tại Trường ĐH Otto-von-Guericke Magdeburg, CHLB Đức.

Năm 2014, ông Mai Thanh Phong được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM phụ trách khoa học công nghệ và đối ngoại. Đồng thời ông Phong kiêm nhiệm chức vụ giám đốc Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp công nghệ của nhà trường.

Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm thay GS.TS Vũ Đình Thành thôi chức hiệu trưởng do hết nhiệm kỳ, hết tuổi quản lý.

Dịp này, giám đốc ĐH Quốc gia TP.HCM đã trao tặng kỷ niệm chương cho GS.TS Vũ Đình Thành để ghi nhận những đóng góp của ông trong thời gian làm hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa.

Nữ phó giáo sư 44 tuổi làm hiệu trưởng ĐH KHXH&NV Nữ phó giáo sư 44 tuổi làm hiệu trưởng ĐH KHXH&NV

TTO - PGS-TS Ngô Thị Phương Lan vừa được bổ nhiệm làm hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM).

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên