26/01/2022 08:00 GMT+7

ĐH Duy Tân tiếp tục tặng xe lăn điện cho người khuyết tật

T.TH
T.TH

Ngày 20-1-2022, vượt quãng đường gần 1.000 km từ Đà Nẵng lên Tuyên Quang, chiếc xe lăn điện do ĐH Duy Tân thiết kế, chế tạo đã “cập bến” tại nhà ông Cao Trọng Quân, người không may tàn tật từ nhỏ, đi lại khó khăn, mất toàn toàn bộ khả năng lao động.

ĐH Duy Tân tiếp tục tặng xe lăn điện cho người khuyết tật - Ảnh 1.

Các cán bộ, giảng viên đại diện ĐH Duy Tân trao tặng Xe lăn điện cho ông Trọng Quân và gia đình

Món quà nhận được ngay vào dịp trước Tết Nguyên đán năm 2022 đã mang đến niềm vui lớn cho ông Trọng Quân và gia đình để năm nay, ông có thể thoải mái đi lại, thăm hỏi người thân, bạn bè trong những ngày Tết đến, xuân về.

"Nhận được xe, tôi háo hức tự muốn đi ra đường ngay!"

Trong gia đình, ngoài ông Quân sinh ra không may bị tàn tật từ nhỏ còn có một người con cũng bị tàn tật bẩm sinh. Gia đình thuộc hộ nghèo do trong nhà có quá nhiều người không thể tự nuôi dưỡng bản thân, phải dựa vào sức lao động của số ít những người còn lại trong gia đình. Biết được thông tin ĐH Duy Tân có chế tạo Xe lăn điện tặng cho người khuyết tật, ông Quân đã viết thư gửi về nhà trường xin giúp đỡ.

Ông Quân cho biết: "Mua một xe điện mới phải mất từ 16-20 triệu, gia đình tôi lại không có điều kiện. Tôi xem Truyền hình Đà Nẵng biết về ĐH Duy Tân, tôi mong có được sản phẩm khoa học của trường giúp cho việc đi lại thuận lợi hơn, đỡ vất vả hơn."

ĐH Duy Tân tiếp tục tặng xe lăn điện cho người khuyết tật - Ảnh 2.

Các giảng viên ĐH Duy Tân hướng dẫn ông Quân (ảnh trên) và cháu ruột vận hành Xe lăn điện

ĐH Duy Tân khi thiết kế xe đã rất chú tâm vào việc tạo thuận lợi cho người khuyết tật nhanh chóng có thể sử dụng xe. Chỉ sau vài lần hướng dẫn, ông Quân đã chạy được xe trên một đoạn đường nhỏ.

Ngồi trên chiếc xe lăn điện, ông Quân xúc động chia sẻ: "Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng kể từ lúc viết thư kêu gọi giúp đỡ, tôi đã nhận được món quà tuyệt vời, vượt ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Đây quả thực là niềm vui to lớn cho mùa Tết năm nay của gia đình tôi. Tôi sẽ cố gắng vận hành xe thuần thục để Tết đi thăm làng xóm, cũng như đi tham gia Câu lạc bộ Người cao tuổi ở địa phương bằng phương tiện mới được ĐH Duy Tân tặng."

Món quà ý nghĩa tặng người khuyết tật trong nhiều mùa xuân

Trước đó vào Tết Nguyên đán năm 2019, ĐH Duy Tân ngay sau khi nghiên cứu, thiết kế, và chế tạo đã dành tặng 10 chiếc Xe lăn điện đầu tiên cho các đối tượng thuộc gia đình chính sách, những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong số những hoàn cảnh đó:

- Có người chưa một lần được chạm tay vào xe lăn thông thường như chú Huỳnh Văn Thanh (phường Phước Mỹ) thương binh hạng 1/4, phải dùng chân giả và đi lại bằng nạng;

- Có người phải phụ thuộc hoàn toàn vào sự trợ giúp của người thân, muốn đi đâu phải có người bồng bế như em Đặng Thị Hồng Anh (phường Hòa Minh) - nạn nhân chất độc màu da cam khiến cơ thể em bị teo lại và hai chân không thể vận động được.

- Có người như chú Bùi Thêm (phường Hòa Khánh Bắc) đã bị liệt suốt 40 năm, chỉ sống một mình và phải di chuyển trên một chiếc xe lăn rất cũ;

- Hay như cô Đặng Thị Bé (phường An Hải Bắc) bị liệt 2 chân, mồ côi cha mẹ và sống với anh trai;

- Là em Trần Minh Hoàng (thôn Phước Hưng) bị tai nạn lao động dập tủy sống, gãy đốt sống cổ dẫn đến liệt tứ chi;

- Hay như chị Đặng Thị Thanh Mai (thôn An Trạch) là hộ nghèo và bị liệt 2 chân cùng tay trái,...

ĐH Duy Tân tiếp tục tặng xe lăn điện cho người khuyết tật - Ảnh 3.

Xe lăn điện được trao tặng cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Tp Đà Nẵng và đồng chí Trần Thận - Cán bộ Lão thành Cách mạng (ảnh trên cùng bên trái)

Sau đó, vào tháng 3-2019, ĐH Duy Tân đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng trao tặng Xe lăn điện cho đồng chí Trần Thận - Cán bộ lão thành Cách mạng. 53 năm đứng trong hàng ngũ cán bộ cách mạng, khi về hưu, một phần do di chứng của chiến tranh, một phần do tuổi tác đã cao và căn bệnh tai biến hoành hành nên việc đi lại của ông ngày càng trở nên khó khăn.

Thấu hiểu hoàn cảnh và những mong mỏi bình dị, cán bộ trường Duy Tân đã có cuộc gặp gỡ, trò chuyện thân mật và gửi tặng ông Trần Thận chiếc Xe lăn điện như một món quà, để tỏ lòng tri ân với những cống hiến mà ông đã dành cho đất nước.

Chia sẻ cảm xúc khi nhận được món quà quý giá này, đồng chí Trần Thận bày tỏ: "Căn bệnh bại liệt cứ ‘bám’ đằng đằng suốt mấy năm trời, chiếc xe lăn ở nhà thì đã quá cũ kỹ rồi và rất khó để di chuyển. Nhưng với chiếc Xe lăn điện này, tôi có thể dễ dàng đi tiến, đi lùi hay rẽ sang đường mà không cần người nhà trợ giúp.

Không biết nói gì hơn, tôi vô cùng cảm ơn ĐH Duy Tân đã thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng và dành tặng cho tôi một món quà quý giá. Đây là một nghĩa cử cao đẹp của Nhà trường giúp tôi cũng như nhiều người khác đồng cảnh ngộ có thêm cơ hội được đi lại mọi nơi."

Sản phẩm được cấp Bằng Độc quyền Giải pháp Hữu ích đang được sử dụng rất tốt trong 3 năm nay

Xe lăn điện do ĐH Duy Tân thiết kế có nhiều điểm khác biệt so với các xe lăn thông thường hiện có trên thị trường. Xe được thiết kế hướng đến việc lắp ghép đơn giản, cơ cấu nhỏ gọn nhưng đảm bảo độ chắc chắn và an toàn phù hợp với sức khỏe của người khuyết tật.

Cơ cấu tháo lắp của xe lăn điện đã được cải tiến với cơ cấu tháo chốt theo cấp số giúp cho người khuyết tật không phải mất nhiều lực để có thể tách rời hoặc lắp ghép đầu kéo với xe lăn. Để thiết kế các cơ cấu đó, những chi tiết của đầu kéo xe lăn đã được nhóm chế tạo bằng các máy móc hiện đại trong gia công cơ khí chính xác như: máy phay CNC, máy tiện CNC, máy cắt laser CNC,…

ĐH Duy Tân tiếp tục tặng xe lăn điện cho người khuyết tật - Ảnh 4.

Xe lăn điện được cấp Bằng Độc quyền Giải pháp Hữu ích

Xe có đèn chiếu sáng vào ban đêm, có gương chiếu hậu để quan sát phía sau, có còi báo hiệu. Đặc biệt, trên tay lái có tích hợp nhiều hệ thống điều khiển rất thuận tiện cho người dùng như: công tắc khởi động xe, tay ga để kiểm soát tốc độ, công tắc đảo chiều xe (tiến-lùi), công tắc đèn.

Trước khi đưa vào sử dụng, xe lăn điện đã được Trung tâm CME (Cơ khí), ĐH Duy Tân kiểm thử bằng máy đo tốc độ, máy đo độ rung. Xe sử dụng pin lithium, mỗi lần sạc đầy có thể đi được 35 - 40 km, tốc độ tối đa là 45km/h, tải trọng 120kg. Xe đã được điều chỉnh 3 số với 3 cấp tốc độ khác nhau giúp cho người khuyết tật có thể di chuyển dễ dàng khi leo dốc hay trên đường bằng phẳng.

ĐH Duy Tân tiếp tục tặng xe lăn điện cho người khuyết tật - Ảnh 5.

Các cán bộ, giảng viên ĐH Duy Tân thiết kế và chế tạo Xe lăn điện

TS. Vũ Dương - Trưởng Khoa Cơ khí của ĐH Duy Tân chia sẻ: "Nhiều năm qua, nhà trường luôn chú trọng các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, trong đó hướng đến sản xuất các sản phẩm hữu ích hỗ trợ cộng đồng. Cùng với đó, các cán bộ, giảng viên trong trường cũng thấm nhuần một tinh thần nhân văn, tâm huyết thiết kế các sản phẩm với nhiều tình cảm cùng tinh thần trách nhiệm.

Xe lăn điện tặng ông Trọng Quân là phiên bản mới, được chính các nhà khoa học, giảng viên Khoa Cơ khí thiết kế với rất nhiều cải tiến để thêm tiện dụng cho người khuyết tật khi tháo, lắp và vận hành, bảo dưỡng.

Hiện tại, bên cạnh ngành Kỹ thuật Cơ điện tử và Công nghệ Kỹ thuật Ô tô có gần 1.000 sinh viên đang theo học tại ĐH Duy Tân, năm nay sẽ mở thêm ngành Công nghệ Chế tạo máy đào tạo nhân lực chuyên sâu về Cơ khí Chế tạo - một lĩnh vực luôn thu hút tuyển dụng nhân lực theo đà phát triển kinh tế đất nước, cũng là để cung cấp cho xã hội những kỹ sư lành nghề, chế tạo ra nhiều sản phẩm hữu ích vì cộng đồng xã hội."

ĐẠI HỌC DUY TÂN

* Top 500 Đại học Tốt nhất Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022.

* Top 700 Đại học tốt nhất Thế giới theo Xếp hạng của Shanghai Ranking năm 2021.

* Top 210 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2022 theo QS Asian University Rankings.

* Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt kiểm định ABET của Mỹ, có nhiều kiểm định ABET nhất Việt Nam.

* Top 107 Thế giới trong xếp hạng các trường đại học ở các nền kinh tế mới nổi năm 2022 theo Times Higher Education (THE).

* Top 577 các trường đại học tốt nhất toàn cầu năm 2022 theo U.S. News & World Report

* Xếp thứ 3 đại học của Việt Nam (thứ 1482 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - CWUR.

* Xếp thứ 2/12 đại học của Việt Nam (thứ 770 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP.

* Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2020.

* Xếp thứ 3 Việt Nam, 1466 Thế giới trên Bảng xếp hạng Website các Trường Đại học trên thế giới do Webometrics đánh giá và công bố vào cuối tháng 01/2021.

* Ngành Khoa học Máy tính & Kỹ thuật có thứ hạng trong nhóm 301-400 Thế giới, Top 1 tại Việt Nam và Ngành Kỹ thuật Điện Điện tử có thứ hạng trong nhóm 401-500 Thế giới, đứng thứ 2 tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2021.

* Lĩnh vực Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Công nghệ xếp hạng Top 251-300 Thế giới theo Bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2022.

Cơ hội rộng mở với sinh viên IT ĐH Duy Tân Cơ hội rộng mở với sinh viên IT ĐH Duy Tân

Trường Đại học Duy Tân đã và đang đảm bảo được tỷ lệ cao sinh viên khối ngành Công nghệ Thông tin không chỉ ra trường có việc làm ngay, mà còn đạt được những vị trí công việc với mức lương mơ ước từ chính ngành nghề mà bản thân đã lựa chọn theo học.

T.TH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên