30/05/2023 18:06 GMT+7

ĐH Bách khoa Hà Nội dành hơn 58 tỉ đồng cho đề án tạo nguồn giảng viên

Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội Huỳnh Quyết Thắng vừa ký quyết định phê duyệt “Đề án tạo nguồn giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2023-2030”.

Hơn 4.000 tỉ cho đề án đào tạo giảng viên trình độ tiến sĩ của ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 1.

Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ tốt nghiệp cho 2.222 tân kỹ sư, tân cử nhân hoàn thành chương trình đào tạo từ tháng 11-2022 đến 5-2023 - Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội

Đào tạo trên 300 giảng viên trình độ tiến sĩ

Theo đề án, trong 3 năm trở lại đây, mặc dù Đại học Bách khoa Hà Nội đã cố gắng truyền thông trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, nhưng số lượng giảng viên tuyển được chỉ đạt 67% so với kế hoạch.

Độ tuổi trung bình của giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội hiện nay tương đối cao, khoảng 45 tuổi. Trong 5 - 15 năm tới, số lượng cán bộ đến tuổi nghỉ hưu sẽ từ 20 - 25% tổng số giảng viên, đòi hỏi phải có một đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực để thay thế.

"Bên cạnh các chính sách đổi mới phương thức tuyển dụng, thu hút tuyển dụng giảng viên xuất sắc, chế độ đãi ngộ mà Đại học Bách khoa Hà Nội đang triển khai thực hiện, đề án tạo nguồn giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2023 - 2030 là giải pháp quan trọng chuẩn bị đội ngũ cán bộ giảng dạy" - đề án nêu.

Đề án cũng cho rằng mục tiêu chung nhằm xây dựng nguồn giảng viên có trình độ tiến sĩ, năng lực đáp ứng đủ nhu cầu về số lượng, chất lượng, cơ cấu giảng viên của Đại học Bách khoa Hà Nội, là nguồn nhân lực kế cận đảm bảo tính bền vững trong chiến lược phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội, bổ sung cho đội ngũ giảng viên từ 5 - 10 năm tới.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, đào tạo trên 300 người trở thành giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội có trình độ tiến sĩ, năng lực theo chuẩn, tập trung vào một số lĩnh vực đào tạo cốt lõi theo định hướng, chiến lược phát triển của Đại học Bách khoa Hà Nội, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Kinh phí gần 3 tỉ/người

Theo đề án, kinh phí do Đại học Bách khoa Hà Nội chi trả khoảng 58 tỉ đồng. Trong đó, học phí được hỗ trợ khi học tại Đại học Bách khoa Hà Nội khoảng 24 tỉ đồng, dự kiến 40 người, tương đương 148 triệu đồng/người.

Ngoài ra, 40% tiền lương, bảo hiểm khi học ở nước ngoài khoảng 27 tỉ đồng, dự kiến 278 người, trung bình 1,8 triệu đồng/người/tháng; chi phí cho các hoạt động của đề án gần 600 triệu đồng; kinh phí đề tài, khoảng 6 tỉ đồng, dự kiến mỗi năm 5 đề tài mức trung bình 150 triệu đồng/đề tài.

Đáng chú ý đề án đề xuất kinh phí do ngân sách nhà nước chi trả từ chương trình đào tạo học bổng của Chính phủ hoặc từ nguồn học bổng khác gần 4.000 tỉ đồng. Dự kiến 260 người, mức khoảng 2,94 tỉ đồng/người.

Ứng viên cần những điều kiện gì khi tham gia đề án?

Với kỹ sư, cử nhân: yêu cầu độ tuổi dưới 30, tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc xuất sắc trong các lĩnh vực, ngành đào tạo có trong mục tiêu của đề án.

Với thạc sĩ, người đã trúng tuyển hoặc đang theo học các chương trình đào tạo tiến sĩ trong nước, nước ngoài hoặc liên kết trong nước với nước ngoài: yêu cầu dưới 35 tuổi tại thời điểm nhận hồ sơ, tốt nghiệp đại học loại giỏi hoặc xuất sắc và thạc sĩ loại khá trở lên trong các lĩnh vực, ngành đào tạo có trong mục tiêu của đề án.

Ngoài ra, tất cả các ứng viên đều phải có trình độ tiếng Anh IELTS đạt 5.5 trở lên hoặc tương đương.

Hơn 4.000 tỉ cho đề án đào tạo giảng viên trình độ tiến sĩ của ĐH Bách khoa Hà Nội - Ảnh 2.

Dự kiến số lượng người tham gia đề án tạo nguồn giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2023 - 2030

Top 5 trường doanh thu trên 1.000 tỉ/năm

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Hội nghị tự chủ đại học năm 2022, năm 2021 Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top 5 trường đại học có tổng thu trên 1.000 tỉ/năm.

Đại học Bách khoa Hà Nội nằm trong top 10 trường tham gia khảo sát có tổng thu cao nhất năm 2021, trong đó Đại học Bách khoa Hà Nội là 1 trong 5 trường đại học thí điểm tự chủ theo nghị quyết số 77/NQ-CP2 xuất hiện trong danh sách này.

Trường đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà NộiTrường đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, đại học tự chủ nhưng vẫn cần thiết, cần phải được tiếp tục đầu tư lớn và Đại học Bách khoa Hà Nội cần phải đi đầu trong việc thực hiện tự chủ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên