24/08/2022 08:00 GMT+7

Đại học Khoa học Tự nhiên đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Trí tuệ Nhân tạo

HOA VINH
HOA VINH

Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh ngành Trí tuệ Nhân tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ từ năm 2022.

Đại học Khoa học Tự nhiên đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ ngành Trí tuệ Nhân tạo - Ảnh 1.

Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) sẽ tuyển sinh ngành Trí tuệ Nhân tạo bậc thạc sĩ và tiến sĩ từ năm 2022

Từ năm 2022, nhà trường là đơn vị thành viên đầu tiên được Đại học Quốc gia TPHCM giao nhiệm vụ triển khai đào tạo ngành Trí tuệ Nhân tạo. 

Được biết, đây cũng là trường đại học đầu tiên tại Việt Nam đào tạo cả hệ đại học và sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) chính quy về ngành học tương lai này. 

Chương trình hướng đến đào tạo các chuyên gia và nhà khoa học có trình độ cao về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy, đáp ứng nhu cầu nhân lực của công ty, phòng thí nghiệm, đại học và viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

TS Đinh Bá Tiến - trưởng khoa Công nghệ Thông tin Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) - cho hay, khoa đặt kỳ vọng rất cao về chất lượng khi nâng cấp việc đào tạo Trí tuệ Nhân tạo thành một ngành, thay vì một chuyên ngành trong ngành Khoa học Máy tính lâu nay. 

Học viên cao học và nghiên cứu sinh được đào tạo chuyên sâu để có thể đồng thời ứng dụng và sáng tạo những giải pháp trí tuệ nhân tạo và học máy nhằm giải quyết những vấn đề thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong vài năm qua, khoa được Nhà nước đầu tư mạnh về cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và giảng dạy, đặc biệt là về lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Cụ thể, sinh viên thử nghiệm và đánh giá các giải pháp trí tuệ nhân tạo, học máy và khoa học dữ liệu trên máy tính GPU chuyên dụng có tốc độ cao.

Ngoài ra, trường cũng được đầu tư hơn 70 tỉ đồng cho các phòng thí nghiệm chuyên sâu về trí tuệ nhân tạo, các hệ thống thông minh, an ninh và an toàn thông tin. 

Các phòng thí nghiệm này được trang bị các thiết bị chuyên dụng phục vụ học tập và nghiên cứu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, như hệ thống siêu máy tính GPU, máy bay điều khiển drone, camera tốc độ cao, hệ thống thực tại ảo, thực tại tăng cường, và hệ thống lưu trữ dung lượng cao.

Theo GS.TS Lê Hoài Bắc - trưởng bộ môn Khoa học Máy tính, khoa Công nghệ Thông tin và phụ trách chuyên môn ngành Trí tuệ Nhân tạo, để làm việc hiệu quả trong ngành Trí tuệ Nhân tạo thì sinh viên cần có kỹ năng chuyên sâu, cho nên tiếp tục học sau đại học ở bậc thạc sĩ và tiến sĩ là cần thiết.

Chương trình đào tạo sau đại học về Trí tuệ Nhân tạo của khoa hướng tới mục tiêu đào tạo đội ngũ các nhà nghiên cứu và các kỹ sư trình độ cao trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo, đáp ứng xu thế phát triển khoa học và công nghệ trong bối cảnh giáo dục 4.0. 

Bên cạnh triển vọng nghề nghiệp cao tại các công ty, cơ quan, trường đại học và viện nghiên cứu, người học còn có cơ hội nhận được học bổng tiến sĩ tại các nước phát triển.

Ngoài ngành Trí tuệ Nhân tạo, trường cũng đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ các ngành Khoa học Máy tính và Hệ thống Thông tin. Ngành Khoa học Máy tính đào tạo các chuyên ngành như về Thị giác Máy tính, Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên, Mã hóa và Khoa học Dữ liệu. Ngành Hệ thống Thông tin đào tạo về hệ thống thông minh doanh nghiệp, phân tích dữ liệu và chuyển đổi số.

Học viên cao học và nghiên cứu sinh được dẫn dắt bởi các thầy cô là các chuyên gia hàng đầu về trí tuệ nhân tạo và học máy, được tiếp cận với các giải pháp mới nhất trong lĩnh vực. Trường tận dụng các nguồn tài trợ khác nhau để cấp học bổng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

"Trong đợt tuyển sinh lần này, chương trình thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo được tài trợ bởi Quỹ Đổi mới sáng tạo VINIF - Tập đoàn VINGROUP, trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ và hợp tác đào tạo thạc sĩ Khoa học Dữ liệu và thạc sĩ Trí tuệ Nhân tạo. "5 học viên có kết quả đầu vào xuất sắc nhất sẽ nhận học bổng trị giá 120 triệu/học viên. Học bổng này được quĩ VINIF tài trợ trong 3 năm", GS Bắc cho biết thêm. 

Nhiều học viên cao học và nghiên cứu sinh cũng sẽ được hỗ trợ kinh phí tham dự hội nghị và công bố công trình khoa học. Ngoài ra, học viên cao học và nghiên cứu sinh còn có cơ hội tham gia các nhóm nghiên cứu và các đề tài nghiên cứu được tài trợ kinh phí.

Một trong những dấu ấn khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo về Trí tuệ Nhân tạo của khoa Công nghệ Thông tin là bề dày thành tích sinh viên với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín trong và ngoài nước như Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM, Giải thưởng Khoa học công nghệ thanh niên Quả cầu vàng, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt, Giải thưởng Công nghệ thông tin - truyền thông, và Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo TP.HCM. 

Sinh viên của khoa còn nhiều lần tham gia vòng chung kết thế giới (World Final) cuộc thi lập trình quốc tế ICPC, IEEEXtreme, International Cybersecurity Challenge… cùng nhiều giải thưởng danh giá trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cũng như các hoạt động nghiên cứu khoa học khác.

Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) là cơ sở đào tạo duy nhất của Việt Nam được trao tặng Giải thưởng ASOCIO ICT Awards 2019 ở hạng mục đơn vị đào tạo Công nghệ Thông tin xuất sắc khu vực châu Á - châu Đại Dương trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh công nghệ số ASOCIO 2019 (ASOCIO Digital Summit) tại Kuala Lumpur, Malaysia. 

Giải thưởng này ghi nhận đơn vị có thành tích xuất sắc trong đào tạo nguồn nhân lực cho khu vực với các chương trình và phương pháp đào tạo được thiết kế và cải tiến liên tục theo các xu hướng mới như trí tuệ nhân tạo (AI), kết nối vạn vật (IoT), chuỗi khối (blockchain), và dữ liệu lớn (BigData).

Liên hệ tư vấn: Văn phòng khoa Công nghệ Thông tin (Phòng I53 - Lầu 5)

Trường đại học Khoa học Tự nhiên (227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, TP.HCM).

ĐT: (028) 62884499 (ext: 4000).

Website: www.fit.hcmus.edu.vn/vn/sdh

HOA VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên