04/04/2017 11:02 GMT+7

Dẹp quầy hàng lấn chiếm ở điểm nóng hàng rong chợ Đà Lạt

M.VINH
M.VINH

TTO - Sáng 4-4, với sự hỗ trợ của lực lượng cơ động và hình sự Công an TP Đà Lạt, đoàn liên ngành UBND phường 1 đã dẹp các quầy hàng lấn chiếm vỉa hè, cầu thang Mộng Đẹp ở chợ Đà Lạt.

Cơ quan chức năng TP. Đà Lạt tháo dỡ công trình sai phép ở cầu thang Mộng Đẹp – nối đường Lê Đại Hành với chợ Đà Lạt - Ảnh: M.VINH
Cơ quan chức năng TP Đà Lạt tháo dỡ công trình sai phép ở cầu thang Mộng Đẹp, nối đường Lê Đại Hành với chợ Đà Lạt - Ảnh: M.VINH

Cầu thang Mộng Đẹp nằm bên hông thương xá La Tulip, nối đường Lê Đại Hành và Nguyễn Thị Minh Khai (trước chợ Đà Lạt) được xem là “điểm nóng” hàng rong ở chợ Đà Lạt với nhiều quầy bán hàng chuyên bán đặc sản, đồ ăn và quần áo.

Cầu thang cao và rộng nên khách du lịch thường tập trung, đặc biệt vào ban đêm.

Rất đông người dân và khách du lịch ở khu vực này xem việc tháo dỡ.

Các hộ dân có công trình lấn chiếm ban đầu tập trung phản ứng, lớn tiếng nhưng sau đó đã tự thuê người tháo dỡ. Chỉ một hộ kinh doanh mứt đặc sản vắng mặt tại thời điểm cưỡng chế, đoàn liên ngành lập biên bản và tháo dỡ.

Ông Lê  Anh Dũng - phó chủ tịch UBND phường 1 - cho biết khởi động hoạt động lập lại trật tự khu vực chợ Đà Lạt, trong ngày 4-4, đoàn liên ngành sẽ tháo dỡ 3 công trình xây dựng trái phép trong khu vực cầu thang Mộng Đẹp.

"Các công trình này vi phạm và đã bị nhắc nhở, lập biên bản nhiều lần từ năm 2012. Có hộ kinh doanh ăn uống nhiều lần bị du khách phản ảnh có hành vi 'chặt chém' làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Đà Lạt”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm chợ Đà Lạt là khu vực buôn bán phức tạp nhất ở Đà Lạt do nhiều năm chưa được chấn chỉnh, cơ quan chức năng sẽ thực hiện việc lập lại trật tự khu vực này theo hướng ổn định dần dần từ ngoài vào trong, từ các hộ kinh doanh có giấy phép đến các hộ buôn bán rong.

“Chợ Đà Lạt là điểm đến của rất đông du khách nên phải làm vậy để bảo vệ quyền lợi cho du khách”, ông Dũng nói.

Đây là lần đầu tiên đoàn liên ngành TP Đà Lạt huy động lực lượng công an có trang bị công cụ hỗ trợ tháo dỡ dọn dẹp vỉa hè. Trước đó, các khu vực lân cận chợ Đà Lạt chỉ có đoàn liên ngành có mặt lập biên bản, xử lý.

Cơ quan chức năng tháo dỡ các quầy hàng đưa về UBND P.1 (TP. Đà Lạt). Ảnh: M.VINH
Cơ quan chức năng tháo dỡ các quầy hàng - Ảnh: M.VINH
Người dân quay phim và lớn tiếng với cơ quan chức năng. Ảnh: M.VINH
Người dân quay phim và lớn tiếng với cơ quan chức năng - Ảnh: M.VINH
Cơ quan chức năng tạm thu hàng hoá ở quầy hàng lấn chiếm đưa về UBND P.1 (TP. Đà Lạt). Ảnh: M.VINH
Cơ quan chức năng tạm thu hàng hóa ở quầy hàng lấn chiếm - Ảnh: M.VINH
Một số hộ kinh doanh tự động dọn dẹp hàng hoá - Ảnh: MAI VINH
Một số hộ kinh doanh tự động dọn dẹp hàng hóa - Ảnh: MAI VINH
Một số hộ kinh doanh tháo dỡ công trình - Ảnh: MAI VINH
Một số hộ kinh doanh tự tháo dỡ công trình - Ảnh: MAI VINH
Tạm giữ hàng hoá ở các quầy hàng trái phép - Ảnh: M.VINH
Tạm giữ hàng hóa ở các quầy hàng trái phép - Ảnh: M.VINH

 

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên