![]() |
Mỗi khi có xe trờ tới là cánh xe ôm ùa tới để môi giới tìm việc làm - Ảnh: Sơn Bình |
Bốn vấn đề của nạn “bán sống”
Có vài vấn đề đặt ra ở đây trong công tác quản lý nhà nước. Thứ 1: quản lý lực lượng xe ôm ở trong và ngoài khu vực bến xe chưa tốt nên mới phát sinh vấn đề bắt cóc người khác. Thứ 2: công tác quản lý tạm trú, nhân khẩu của công an khu vực tại địa phương nơi người bị “bán sống” không tốt. Thứ 3: thanh tra lao động không quản lý kiểm soát được việc sử dụng lao động trái phép tại các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp. Thứ 4: ban quản lý bến xe không có dịch vụ hỗ trợ hành khách gặp sự cố mất cắp. Giải quyết triệt để các vấn đề mấu chốt trên thì sẽ chấm dứt được hành vi buôn người này.
Quản lý xe ôm
Trước đây tôi là sinh viên vào Sài Gòn học cũng thường bị cánh xe ôm lôi kéo và mất hết tiền. Đọc bài báo tôi thấy bất bình và thật sự mong muốn Công an TP.HCM và ban quản lý các bến xe cùng có kế hoạch triệt phá các băng nhóm này. Trước hết phải làm sạch từ trong nhà, các ban quản lý bến xe cho xe ôm chở khách phải có nhân thân và lai lịch cụ thể để quản lý, không để các tài xế xe ôm cứ xe đến là bu lại tranh giành khách bát nháo như hiện nay. Các bến xe quy hoạch một chỗ riêng cho xe ôm đậu xa bến đỗ và có quản lý phân phối khách để không còn vấn nạn như trên nữa.
Lập quầy thông tin
Các nhà quản lý nên tiếp sức người dân bằng cách thành lập quầy thông tin ở các bến xe, ga tàu. Đội xe ôm phải giao cho UBND/công an phường quản lý bằng thẻ hành nghề có giá trị pháp lý có hình, mã số, số CMND...
Dạy nghề cho lao động nông thôn
Tôi cho rằng cơ quan có thẩm quyền hãy dạy nghề cho lao động nông thôn và bố trí việc làm cho họ vì đây là những con người cần cù, chất phác, kiếm tiền bằng sức lao động của mình.
Công an còn chậm
Đọc câu trả lời của ông Huê (Công an Q.Bình Tân, TP.HCM), tôi bức xúc không chịu được. Báo đã vạch ra manh mối rồi, công an còn dò gì nữa? Tại sao không dựa vào những chứng cứ ấy làm tiếp?
Theo bạn, để xảy ra sự việc "bán sống lao động", trách nhiệm chính thuộc về:
Những người chạy xe ôm vô lương tâmNhững ông chủ bà chủ "đặt hàng" mua lao độngBảo vệ và an ninh bến xe không nắm chắc địa bànBan quản lý bến xe thiếu trách nhiệmCông an địa phương chưa thể hiện đúng vai tròNgười bị hại thiếu cảnh giácÝ kiến khác
|
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Đường dây “bán sống” người nhà quê: Công an đang tìm manh mốiVô lương tâm, vô cảm hay vô trách nhiệm?Đường dây “bán sống” người nhà quêTuổi Trẻ ngày 8-11: điều tra đường dây "bán sống" người nhà quê
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận