Nhiều bạn đọc lo lắng khi nạn móc túi tồn tại rất lâu mà cơ quan hữu quan không xử lý triệt để khiến người đi xe buýt cứ phải bất an.
Phóng to |
|
Sau khi bị móc túi 1,9 triệu đồng và chiếc điện thoại, chị Lê Thị Vân phát hiện đối tượng (bìa phải), nhưng ngay lập tức đồng bọn đã đi xe máy trờ đến giải cứu - Ảnh trích từ video clip: Đức Phú |
Hoang mang
Chiều 6-4, tôi đón xe buýt từ ngã tư Gò Dưa lên Bến Thành, TP.HCM. Khi xe chạy đến cầu vượt Bình Phước, quận Thủ Đức thì có một người cho tay vào túi quần tôi móc chiếc điện thoại. Tôi hét lên khi phát hiện thì người móc túi ném vỡ đôi chiếc điện thoại rồi dọa: “Mày láo, ông chém chết bây giờ”. Sau đó người này ung dung bước xuống xe buýt.
Ở quốc lộ 13 đoạn đi qua phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức là nơi có nhiều người móc túi hoạt động. Bạn tôi cũng bị móc túi trước đó vài ngày. Tôi thật hoang mang mỗi khi lên xe buýt.
“Khóc” cho xe buýt
Nghe những lời vận động đi xe buýt để hạn chế ùn tắc giao thông, tôi thấy có lý và thử đi nhưng chỉ được vài lần. Mới đi làm bằng xe buýt được vài ngày tôi đã bị móc túi mất một điện thoại và toàn bộ giấy tờ trong ví. Tôi là người cẩn thận, để tiền và điện thoại trong balô, khóa lại hai lần nhưng không hiểu sao vẫn bị móc túi và đến cơ quan tôi mới biết.
Buổi sáng tôi bị mất đồ, buổi chiều trên xe buýt tôi lại gặp một nữ công nhân và một nữ sinh viên bị móc túi, mất sạch tiền. Tôi thấy nước mắt của họ rơi... Đó là nước mắt của sự tiếc nuối khi mất đồ, nhưng theo tôi cũng có một phần để “khóc” cho phương tiện công cộng của nước ta. Nếu người đi xe buýt cứ phải lo sợ nạn móc túi và hãi hùng khi đối mặt với kẻ móc túi thì khi có được chiếc xe máy làm phương tiện di chuyển, họ sẽ không dùng xe buýt nữa.
Cải trang bắt kẻ cắp
Tôi nghĩ muốn dẹp nạn móc túi này hoàn toàn không khó. Chỉ cần ngành công an cử các trinh sát cải trang làm sinh viên đi trên các xe buýt này sẽ bắt được ngay bọn móc túi. Việc cải trang này nên làm liên tục một thời gian để bắt cho được nhiều băng nhóm móc túi. Về lâu dài, cách làm này sẽ khiến những kẻ móc túi rất sợ, không dám hoạt động lộng hành vì không biết trên xe có trinh sát cải trang hay không.
“Đừng làm cho qua chuyện”
Đã có trường hợp những người móc túi trên xe buýt rạch mặt bà già, đâm hai thanh niên bị thương nặng khi bị phát hiện. Điều này cho thấy họ cực kỳ manh động, có máu côn đồ. Thế nên việc tuyên truyền cho cánh tài xế, người đi xe tự bảo vệ mình và cùng hợp sức chống người móc túi là quan trọng nhưng cần có thời gian đủ dài.
Mấu chốt vấn đề là đã là cướp thì cần phải có người chuyên trách việc bắt cướp. Không ai có thể làm tốt việc này bằng cảnh sát mật, đội săn bắt cướp... Muốn tung lực lượng này đủ mạnh và đủ nhiều để dẹp được vấn nạn này, rất cần sự quyết liệt từ ngành công an. Đừng làm cho qua chuyện vì chỉ vài tháng sau thì đâu lại vào đấy.
|
Tăng cường truy quét băng nhóm móc túi Chiều 8-4, đại tá Mai Văn Tấn, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, cho biết đã chỉ đạo đội cảnh sát phòng chống tội phạm lừa đảo, trộm cắp thuộc PC45 tăng cường lực lượng truy quét các băng nhóm móc túi trên xe buýt mà Tuổi Trẻ phản ánh. Theo đại tá Tấn, PC45 có trách nhiệm và vẫn thường xuyên tuần tra, bắt giữ, xử lý các băng nhóm chuyên móc túi hoạt động liên quận trên các tuyến xe buýt. Các đối tượng mà báo Tuổi Trẻ phản ảnh, PC45 đã có hồ sơ từ trước. Do tài sản bị trộm thường không tới 2 triệu đồng, không đủ để xử lý hình sự nên nhiều lần bắt giữ các băng nhóm móc túi, công an chỉ có thể lập hồ sơ, xử phạt hành chính. Chỉ những đối tượng bị bắt lần thứ hai mới đưa vào các trung tâm giáo dục lao động. Trong khi đó, các băng nhóm này hoạt động rất chuyên nghiệp, có tổ chức, người này bị bắt thì có người khác thay thế. Lực lượng công an ra quân truy quét thì các đối tượng dời đi nơi khác, khi lực lượng tập trung ở các khu vực khác thì các đối tượng lại lộng hành. Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM cho biết do phần lớn hành khách sau khi bị móc túi mới thông báo sự việc nên nhân viên xe buýt chỉ ghi nhận và phản ảnh đến cơ quan chức năng. Để bảo đảm an toàn cho hành khách, trung tâm đã phối hợp với đội 4 PC45 tổ chức nhiều đợt điều tra trên những tuyến xe buýt có xuất hiện tệ nạn móc túi. Trong năm 2012, lực lượng cảnh sát sẽ tăng cường điều tra ở các tuyến xe buýt đang rộ lên tệ nạn trên. Thời gian qua, trung tâm đã phối hợp với đội 4 bắt được một số băng nhóm chuyên móc túi hành khách trên xe buýt, hơn một chục đối tượng chuyên móc túi đã bị chuyển qua tòa án xử phạt. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận