
Lực lượng cảnh sát giao thông khu vực Eo Gió chốt chặn hiện trường, để lực lượng chức năng dọn dẹp đất đá trên đèo D'Ran - Ảnh: M.V.
Sáng 12-9, UBND xã D'Ran (tỉnh Lâm Đồng) cho biết ngay khi xảy ra sự cố, các lực lượng đã được huy động dọn dẹp hiện trường xuyên đêm để sớm nối lại giao thông.
Trước đó khoảng 21h ngày 11-9, một khối lượng lớn đất đá từ phía ta luy dương cùng nước đổ xuống mặt đường đèo D'Ran. Đất đá tràn ra đường khiến giao thông qua đây gián đoạn.
Điểm sạt lở cách khu vực Cầu Đất (Đà Lạt) khoảng 6km, gần vị trí từng sạt lở hồi cuối năm 2025. Trong đêm, khi hiện trường chưa dọn xong, chỉ xe máy len qua được, còn ô tô phải quay đầu tìm đường khác để lên Đà Lạt.
Sau khi giải phóng hiện trường, lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục chốt trực để theo dõi và hướng dẫn xe cộ qua lại. Hiện tất cả các loại xe đều có thể qua đèo D'Ran, nhưng di chuyển chậm.
Đây là điểm đèo nhiều lần bị chia cắt vì sạt lở. Đêm 28-10-2025, cũng trên đèo D'Ran, khu vực cầu Treo, khoảng 60.000m³ đất đá từ quả đồi phía trên trượt xuống, vùi lấp mặt đường. Tỉnh Lâm Đồng khi đó công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, chi 5 tỉ đồng để xử lý.
Đèo D'Ran phải đóng từ chiều 29-10-2025, đến 8h ngày 11-12-2025 mới thông xe trở lại sau hơn 40 ngày, ban đầu chỉ cho xe dưới 5 tấn và xe dưới 16 chỗ đi qua. Nhiều tháng sau, các vết nứt trên sườn đồi vẫn còn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận