27/11/2013 13:01 GMT+7

Đến lượt cây giống xáo tam phân "cháy hàng"

V.T.
V.T.

TTO - Bất chấp thông tin đa chiều về tác dụng chữa bệnh của cây thuốc nam xáo tam phân (người dân gọi nôm na là cây “thần dược”, tên khoa học là Paramignya trimera), rất đông người dân vẫn đổ xô về khu vực Hòn Hèo (huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) tìm mua giống cây này về ươm trồng.

Dịp tháng 12-2012, giá cây giống này (ươm từ hạt, cao cỡ một gang tay) tại huyện Ninh Hòa là 20 ngàn đồng/cây, nay đã lên tới 200-300 ngàn đồng/cây (cao 20-30cm).

Không chỉ giá tăng vọt, hiện nay giống cây này rất khan hiếm, khó tìm mua.

Một số người ươm cho biết, cây giống xáo tam phân mua về trồng có tỷ lệ chết khá cao (40- 70%). Để tạo thổ nhưỡng giống như tự nhiên, không ít người còn chở cả đất ở rừng Hòn Hèo về cải tạo vườn ươm.

Hiện nay, rễ xáo tam phân để khô đã lên tới hơn 2 triệu đồng/kg, nhưng rất khó tìm mua.

Trên thị trường trôi nổi, đã xuất hiện hàng trộn, hàng giả, hàng từ Campuchia và các địa phương khác… đưa về Hòn Hèo tiêu thụ. Trên địa bàn, xuất hiện thú chơi gốc xáo tam phân “khủng” có giá nhiều chục triệu đồng/gốc như một cách trữ sẵn nguồn thuốc quý, ngày càng khan hiếm.

XmeyUQfX.jpgPhóng to
Giống xáo tam phân
iTjD0h5t.jpgPhóng to
Cây xáo tam phân
muscUieX.jpgPhóng to
Rễ xáo tam phân
zIv09DMz.jpgPhóng to
Thân và rễ xáo tam phân sắt lát phơi khô
V.T.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên