Nhà giáo nhân dân Kim Dung nghiêm khắc nhận xét trong buổi tập của nhóm múa CKT - đội văn nghệ xung kích Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, chuẩn bị cho một chương trình múa.
Phóng to |
| Múa Chim rứ do sinh viên Trường ĐH KHXH&NV biểu diễn - Ảnh: TONY LE |
Chương trình định kỳ vào chủ nhật thứ hai hằng tháng, do Hội Nghệ sĩ múa kết hợp với Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tổ chức. Tính đến tháng 8-2009, có 78 chương trình đã diễn ra.
Mỗi chương trình, Hội Nghệ sĩ múa giới thiệu một nhóm múa hoặc vũ đoàn trong thành phố như: vũ đoàn Hoàng Thông, vũ đoàn Kim Quy, vũ đoàn Ngọc Trai Đỏ... Có khi Hội Nghệ sĩ múa còn mời những nghệ sĩ gạo cội của làng múa hoặc giới thiệu những gương mặt mới, tài năng mới, những nghệ sĩ đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi múa. Thể loại múa đa dạng: múa dân gian, các điệu múa truyền thống của các dân tộc, múa hiện đại, múa cổ điển châu Âu, ballet, ballet đương đại, khiêu vũ, dance sport, hip hop... giúp người xem có cái nhìn đầy đủ nhất về nghệ thuật múa.
Sau mỗi bài múa, các nghệ sĩ sẽ diễn giải nội dung bài múa với khán giả, để khán giả có thể hiểu thấu đáo ý nghĩa của từng động tác, từng cái liếc mắt, nhăn mặt, nhoẻn miệng cười. Theo nghệ sĩ Kim Dung: “Các bạn trẻ không phải không yêu nghệ thuật múa, nhưng họ không có nhiều cơ hội tiếp xúc và hiểu được múa. Để các bạn trẻ yêu mến nghệ thuật múa nói chung và múa truyền thống dân tộc nói riêng, chúng tôi phải làm cho các bạn hiểu được múa và yêu mến múa”.
Múa đến gần các bạn trẻ hơn nhờ mỗi chương trình đều có phần giao lưu với khán giả. Ban tổ chức chuẩn bị những bài nhạc và hướng dẫn từng động tác múa cho khán giả. Chương trình múa dần có những khán giả ruột, hằng tháng đều đến xem và học những động tác múa, áp dụng vào công việc của mình (liên quan đến hoạt động biểu diễn).
Bạn Phan Thụy My - du học sinh Đức - cho biết: “Từ khi về nước, mình mới biết đến nghệ thuật múa dân tộc. Các điệu múa dân tộc vừa dịu dàng vừa uyển chuyển. Càng tìm hiểu mình càng đam mê và yêu quý múa truyền thống dân tộc hơn”.
Sáng 13-9, chương trình thứ 79 lại sáng đèn với sự tham gia của nhóm múa CTK. Cô Kim Dung có mặt từ rất sớm quán xuyến mọi việc. Với người thầy đã về hưu này, có lẽ niềm vui lớn nhất trong nghề nghiệp là đem nghệ thuật múa đến với đông đảo công chúng, đặc biệt là với các bạn trẻ.
Mạnh dạn giao chương trình với bảy tiết mục cho một nhóm múa sinh viên, đây vừa là sự tin cậy của Hội Nghệ sĩ múa thành phố với các bạn trẻ, vừa thể hiện sức lan tỏa của chương trình: đã đến được với giới trẻ và được các bạn yêu mến, đón nhận.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận