23/10/2017 19:26 GMT+7

Đến đặc khu, vào casino, tự do xài tiền đô

NHƯ BÌNH - HOÀNG PHI
NHƯ BÌNH - HOÀNG PHI

TTO - Được thuê đất 99 năm, được kinh doanh casino và tự do xài tiền đô (USD), đó là những đặc điểm thú vị của đặc khu. Không hội đồng nhân dân, vậy chính quyền ở đặc khu có gì lạ?

USD không được phép xài trong giao dịch bình thường ở Việt Nam, nhưng một khi dự luật Đặc khu hành chính - kinh tế đặc biệt được thông qua tại kỳ họp Quốc hội lần này, thì khi có hiệu lực, đấy sẽ là một ngoại lệ tại Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang.

Với những đồng ngoại tệ khác vẫn có thể tự do chuyển đổi sang USD hoặc VND tùy thích.

Hiện tại, mới có Khu kinh tế Vân Đồn được thí điểm cho người Việt Nam vào chơi trong casino.

Và tại các đặc khu, người Việt có thể vào chơi bạc thoải mái, và nếu may mắn thắng bạc thì rinh về nhiều tiền hơn khi mức thuế tiêu thụ đặc biệt khá ưu đãi. 

Vì đó là đặc khu!

Đến đặc khu, vào casino, tự do xài tiền đô - Ảnh 1.

Thuê đất tối đa 99 năm, nhà đầu tư được thế chấp tài sản trên đất, và hơn nữa ở các đặc khu không có hội đồng nhân dân, vậy tổ chức chính quyền ở các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (ĐVHCKTĐB) này như thế nào? Và cả Hội đồng giám sát và tư vấn (HĐGS&TV) đặc khu? 

Đến đặc khu, vào casino, tự do xài tiền đô - Ảnh 2.

Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa 14: Rõ dần hình hài các đặc khu kinh tế Khai mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa 14: Rõ dần hình hài các đặc khu kinh tế

TTO - Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khai mạc vào 9h sáng nay (23-10) và dự kiến bế mạc vào ngày 25-11. Theo kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, quy mô GDP (theo giá hiện hành) đạt khoảng 5 triệu tỉ đồng.

NHƯ BÌNH - HOÀNG PHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên