14/11/2017 23:29 GMT+7

Đêm Văn hóa Thế giới 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

HỮU THUẬN
HỮU THUẬN

TTO - Tối 14-11, chương trình biểu diễn giao lưu văn hoá Viêt Nam - Hàn Quốc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ thu hút đông đảo du khách theo dõi.

Lễ hội Văn hoá Thế giới diễn ra tại TP.HCM với nhiều hoạt động giao lưu văn hoá hấp dẫn - Thực hiện: HỮU THUẬN

Trong 23 ngày, từ 11-11 đến 3-12, TP.HCM và thành phố Gyeongju (Hàn Quốc) đồng tổ chức lễ hội với trọng tâm văn hóa Hallyu và triển lãm kinh tế. Tại lễ hội, sẽ có 32 quốc gia trên thế giới đến biểu diễn, triển lãm, trình chiếu, trải nghiệm, tổ chức sự kiện liên kết....

Thông qua lễ hội lần này, trong vòng một tháng, văn hóa Hàn Quốc với trọng tâm nhấn mạnh vào tỉnh Gyeongbuk và Silla sẽ được giới thiệu ở TP.HCM.

Với sân khấu biểu diễn tại giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ, lần lượt các đội vũ công của từng nước lên biểu diễn. 

Bạn Thanh Tâm (Đại học Văn Lang) chia sẻ: "Tụi em có biết chương trình diễn ra trong hơn ba tuần, nay mới sắp xếp để đi xem được. Chương trình của nhiều quốc gia tham gia biểu diễn nên em thấy được tính đa sắc màu, đa văn hoá của lễ hội. Em quan sát thấy khách du lịch với lễ hội lần này".

Đêm Văn hóa Thế giới 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 2.

Du khách chụp ảnh cùng các vũ công người Nga - Ảnh: HỮU THUẬN

Đêm Văn hóa Thế giới 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 3.

Các vũ công của đội múa RUVESNIKI Nga chuẩn bị cho phần biểu diễn múa cổ truyển - Ảnh: HỮU THUẬN

Đêm Văn hóa Thế giới 2017 trên phố đi bộ Nguyễn Huệ - Ảnh 4.

Khán giả đứng vây kín sân khấu chờ theo dõi tiết mục múa của đội múa Hoàng gia Campuchia và đội múa của nước Nga - Ảnh: HỮU THUẬN

HỮU THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên