09/12/2019 18:18 GMT+7

Đêm nay 9-12: Hà Nội 9 độ C, Nam Bộ 19 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

TTO - Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai, hầu hết các nơi trên cả nước trời rét, không khí lạnh đang tiếp tục suy yếu. Riêng khu vực Nam Biển Đông cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển.

Đêm nay 9-12: Hà Nội 9 độ C, Nam Bộ 19 độ C - Ảnh 1.

Người dân Hà Nội trên phố vào một ngày trời lạnh - Ảnh: NAM TRẦN

Hôm nay 9-12, không khí lạnh đang tiếp tục suy yếu. Dự báo đêm nay và ngày mai (10-12) vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, phía tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động. 

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy.

Về tình hình thời tiết trên đất liền, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết:

Phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 6-9 độ, có nơi dưới 4 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Vùng núi cao có băng giá và sương muối. Độ ẩm 35-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 40-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm 45-96%. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 10-13 độ, phía Nam 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, phía Nam 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23-26 độ, có nơi trên 26 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

TP.HCM se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C TP.HCM se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 độ C

TTO - Sáng sớm nay 2-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp các tỉnh Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Tại TP.HCM, trời se lạnh vào sáng sớm khiến người đi đường phải choàng thêm áo.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên