10/11/2019 10:10 GMT+7

Đêm nay 10-11, bão số 6 đổ bộ đất liền, gió giật cấp 11

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Dự kiến đêm nay (10-11) đến rạng sáng 11-11, bão số 6 (Nakri) đổ bộ vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11. Các địa phương đã lên kế hoạch di dời gần 45.000hộ/180.000 người để ứng phó với bão.

Đêm nay 10-11, bão số 6 đổ bộ đất liền, gió giật cấp 11 - Ảnh 1.

Vị trí và hướng di chuyển bão số 6 - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Tại cuộc họp ứng phó với bão số 6 do Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức sáng 10-11, ông Mai Văn Khiêm - giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho biết trưa qua (9-11) bão Nakri đã đạt cấp độ cực đại ở cuối cấp 11 đầu cấp 12, sau đó có xu hướng giảm dần.

"Hầu hết mô hình, trung tâm dự báo đều nhận định bão giảm dần cường độ khi đi vào đất liền, và thống nhất đi vào đất liền vào nửa đêm đến rạng sáng 11-11.

Lúc 8h30 ngày 10-11, bão cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 250km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13 và đang di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 10-15km/h. 

Dự kiến sau 22h hôm nay đến rạng sáng 11-11, bão sẽ đổ bộ vào các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa với sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới", ông Khiêm nhận định.

Ông Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhận định về bão số 6 - Video: P. THẢO

Từ chiều tối 10-11, trên đất liền ven biển các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11. Từ đêm nay ở Gia Lai, Đắk Lắk gió giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa có nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 1,5 - 2,5m.

Do ảnh hưởng của bão số 6, từ nay đến ngày 12-11 ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận, khu vực Tây Nguyên có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến cả đợt ở các khu vực Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, Đắc Nông, Lâm Đồng 100-150mm, Bình Định đến Khánh Hòa 200-300mm, cục bộ có nơi trên 300mm, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk 100-200mm.

Quân đội huy động 250.000 người ứng trực

Theo đại diện Ủy ban quốc gia về ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, quân đội đã huy động trên 250.000 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, 2.300 phương tiện trên đất liền, trên 150 tàu thuyền ứng trực trên biển, sẵn sàng ứng phó với bão. Quân khu 5 thành lập và đặt 2 sở chỉ huy tại Bình Định và Quảng Nam do phó tham mưu trưởng quân khu chỉ huy.

Đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết đến 6h sáng nay đã thông báo, hướng dẫn di chuyển, gia cố và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho 41.286 tàu/206.303 lao động, 123.729 lồng bè nuôi trồng thủy sản/9.566 lao động.

Trước 11h hôm nay hoàn thành sắp xếp tàu thuyền, lồng bè và cấm người ở lại trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh từ 14h hôm nay. Bộ đội biên phòng các tỉnh đang duy trì 6.300 cán bộ, 140 phương tiện các loại sẵn sàng ứng phó với sự cố khi bão đổ bộ.

Bộ Giao thông vận tải cho biết đã điều 5 tàu vào khu vực ảnh hưởng của bão, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố xảy ra.

Đêm nay 10-11, bão số 6 đổ bộ đất liền, gió giật cấp 11 - Ảnh 3.

Người dân chằng chéo nhà cửa để ứng phó với bão số 6 - Ảnh: HUỲNH HIẾU

Dự kiến di dời 45.000 hộ dân

Các tỉnh ven biển từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận đã ban hành lệnh cấm biển. Các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có kế hoạch cho học sinh nghỉ học vào ngày 11-11.

Các địa phương đã lên kế hoạch di dời tổng cộng 44.503 hộ/181.188 người tại các khu vực nguy hiểm ven biển, trên đảo, các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất (Quảng Ngãi 13.227 hộ/47.883 người, Bình Định 14.456 hộ/68.006 người, Phú Yên 8.904 hộ/31.601 người, Khánh Hòa 7.916 hộ/33.698 người).

Đến 6h sáng nay tỉnh Phú Yên đã di dời 152 hộ/693 người ở khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi trú tránh an toàn, chằng chéo 752 phương tiện và 200 nhà dân, 4 trường học, đưa 155 thuyền máy lên bờ. Tỉnh Bình Định sơ tán dân khu vực trọng điểm, đặc biệt các hộ dân tại khu vực kè Nhơn Hải.

Đêm nay 10-11, bão số 6 đổ bộ đất liền, gió giật cấp 11 - Ảnh 4.

Ông Trần Quang Hoài, phó Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, kết luận cuộc họp ứng phó với bão sáng 10-11 - Ảnh: P. Thảo

Vừa trở về sau khi đi kiểm tra công tác ứng phó với bão số 6, ông Trần Quang Hoài - phó Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai - đề nghị các đơn vị liên quan nắm bắt thông tin để cung cấp cho người dân nắm diễn biến bão để ứng phó kịp thời.

"Không để người dân vì hiếu kỳ xem bão mà ra ngoài, rất nguy hiểm. Đảm bảo tốt tình hình an ninh, vì trước đó có sự việc các đối tượng lợi dụng người dân Khánh Hòa đi sơ tán tránh bão Damrey (năm 2017) đã lấy trộm đồ" - ông Hoài nói.

Khánh Hòa: 100% lồng bè ở thủ phủ nuôi trồng đã được di dời

Đến trưa ngày 10-11, 1.277 hộ nuôi trồng thủy sản với trên 40.000 ô lồng ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa đã sẵn sàng khi bão số 6 đổ bộ.

100% lồng bè đã được di dời vào nơi kín gió, các hộ nông trồng thủy sản đã chủ động chằng, néo lồng bè để ứng phó với mưa bão; người lao động trên các lồng bè đã được di dời vào bờ.

73504727_590881361653415_8624810907559526400_n

Phần lớn tàu thuyền đã trở về các trú bão tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa - Ảnh: ĐÌNH CƯƠNG

Báo cáo mới nhất của xã Vạn Thạnh cho thấy hơn 34.000 lồng/918 bè nuôi trồng thủy hải sản của xã này hiện đã được di dời; 2.000 tàu thuyền, chủ yếu là tàu nhỏ hoạt động gần bờ cũng đã được sắp xếp, neo đậu đảm bảo an toàn.

Ông Lê Hồng Phương - chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh - cho biết: “Rút kinh nghiệm từ thiệt hại nặng nề sau cơn bão số 12 năm 2017, xã đã tích cực vận động và yêu cầu bà con nhanh chóng di dời đến nơi an toàn nhằm đảm bảo về người và tài sản. Đối với trường hợp người dân không tự giác vào bờ trước khi bão số 6 đổ bộ, xã sẽ có phương án cưỡng chế”.

Ông Võ Lục Phẩm - phó chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh - cho biết đã chỉ đạo các địa phương kiểm tra các điểm xung yếu, nơi thường xuyên xảy ra sạt lở để di dời người dân về nơi tránh trú an toàn.

“Hai đồn biên phòng tại xã Vạn Thạnh và Vạn Hưng những ngày qua cũng thường xuyên tuần tra nhắc nhở, vận động người lao động trên lồng bè vào đất liền. Ngoài ra các cán bộ chiến sĩ cũng sẵn sàng làm nhiệm vụ ứng cứu người và tài sản của dân khi có tình huống xấu xảy ra”, ông Phẩm cho hay.

Tâm bão số 6 dự báo đổ bộ vào Phú Yên: Các địa phương tất bật đối phó Tâm bão số 6 dự báo đổ bộ vào Phú Yên: Các địa phương tất bật đối phó

TTO - Phú Yên đã có mưa lớn diện rộng, gió mạnh dần từng hồi sáng 10-11. Việc đưa người dân nuôi hải sản, trên tàu thuyền lên bờ trước 12h đang được triển khai khẩn trương.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên