22/01/2016 11:09 GMT+7

​Đêm Giao thừa, Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm

Nguồn: UBND TP.Hà Nội
Nguồn: UBND TP.Hà Nội

Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2016, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm (riêng Hồ Gươm có 2 trận địa) ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, 6 trận địa bắn pháo hoa tầm cao gồm: trước Bưu điện Hà Nội, công viên Thống nhất, vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn (quận Tây Hồ), hồ Văn Quán (quận Hà Đông), sân vận động quốc gia Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm), thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây).

25 trận địa bắn tầm thấp tại trước trụ sở báo Hà Nội mới và các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Thời gian bắn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 0h đến 0h15' ngày 8/2/2016 (tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Thân).

Điểm khác so với năm 2015 là trong đêm giao thừa năm 2016, Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa ở khu vực cầu Nhật Tân. Kinh phí bắn pháo hoa được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Cụ thể, từ ngày 29-1 đến 3-2, tại Bảo tàng Hà Nội sẽ diễn ra chương trình “Tết Việt” nhằm giới thiệu Tết Việt truyền thống xưa, giới thiệu các sản phẩm của Tết Việt và các sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống.

Tối ngày 7-2, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao đón giao thừa diễn ra tại vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, trung tâm quận Hà Đông, Tây Hồ, thị xã Sơn Tây, trước cửa sân vận động quốc gia Mỹ Đình và tại các điểm bắn pháo hoa ở các quận, huyện, thị xã. 

Nguồn: UBND TP.Hà Nội
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên