Theo Bộ Nội vụ, người lao động ở các xã đặc biệt khó khăn, đặc khu kinh tế - xã hội thuộc nhiều tỉnh, thành phố có thể được nghỉ hưu sớm so với quy định từ 1-1-2026.
Theo Bộ Nội vụ, người lao động ở các xã đặc biệt khó khăn, đặc khu kinh tế - xã hội thuộc nhiều tỉnh, thành phố có thể được nghỉ hưu sớm so với quy định từ 1-1-2026.
Bộ Nội vụ đã đề xuất mới danh mục các vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để xác định nghỉ hưu trước tuổi.
Tuổi nghỉ hưu sẽ thực hiện theo lộ trình của Bộ luật Lao động, đồng thời nghỉ hưu trước tuổi hiện nay cũng được quy định cụ thể.
Nên để người về hưu tự quyết định lựa chọn làm tiếp hay không khi đã nghỉ hưu thay vì quy định cứng, quan trọng là kéo dài tuổi nghỉ hưu thực sự có ý nghĩa.
Từ kinh nghiệm quốc tế, Bộ Nội vụ cho rằng Việt Nam có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu tới 70 tuổi đối với lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật cao, cố vấn. Các chuyên gia nói gì?
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đã có trả lời đề nghị xem xét điều chỉnh hạ độ tuổi được nghỉ hưu là 55 tuổi cho đối tượng nữ cán bộ, cộng chức, viên chức nhà nước.
Với Luật Sĩ quan quân đội nhân dân mới được thông qua, tuổi nghỉ hưu với sĩ quan theo bậc quân hàm từ cấp úy đến tướng tăng từ 1-5 tuổi so với hiện hành.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nêu rõ so với quy định hiện hành, dự Luật Nhà giáo có nhiều chính sách mới về tuyển dụng, tiền lương, tuổi nghỉ hưu với nhà giáo.
Chiều 28-10, Đại tướng Phan Văn Giang, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã có thông tin thêm một số nội dung trong sửa Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, trong đó có đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu của nữ sĩ quan cấp tướng quân đội.
Đại tướng Phan Văn Giang - bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã trình Quốc hội dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
Tại hội nghị tư vấn đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội sáng 4-8, nhiều ý kiến cho rằng tuổi nghỉ hưu với công nhân trong sản xuất công nghiệp quá cao. Hội nghị do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức tại TP.HCM.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị cho phép giáo viên mầm non công tác ít nhất 15 năm được nghỉ hưu sớm tối đa 5 năm.
TTO - Đã có khá nhiều ý kiến trái chiều quanh dự thảo tăng tuổi hưu. Bởi lẽ nếu đi sâu vào đời sống của người lao động, nhất là công nhân, bạn sẽ thấy có nhiều bất cập. Tuổi Trẻ Online giới thiệu góc nhìn của một kỹ sư về giới công nhân.
TTO - Liên quan đến đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về việc tăng tuổi nghỉ hưu, TTO đã mở cuộc thăm dò bạn đọc. Kết quả chỉ có 9% người đồng ý kéo dài tuổi nghỉ hưu thêm 5 năm. Là người lao động, bạn chọn phương án nào?
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO