29/06/2024 15:33 GMT+7

Đề xuất tổ chức liên hoan định kỳ vinh danh tác giả Tình anh bán chiếu

Tại Ngày hội du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang), có đại biểu đề xuất thành phố Ngã Bảy hoặc tỉnh Hậu Giang tổ chức sự kiện thường niên nhằm vinh danh tác giả bài vọng cổ Tình anh bán chiếu nhân 100 năm ngày sinh của ông.

Ông Võ Phùng phát biểu tại hội thảo - Ảnh: CHÍ QUỐC

Ông Võ Phùng phát biểu tại hội thảo - Ảnh: CHÍ QUỐC

Hội thảo "Sức bật du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy - cơ hội của bạn" diễn ra sáng 29-6 là một trong những chương trình trong khuôn khổ Ngày hội du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy diễn ra trong hai ngày 28 và 29-6. 

Tại hội thảo, ông Võ Phùng - nguyên giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố Hội An (Quảng Nam) - đã đề xuất nâng tầm giá trị bài vọng cổ Tình anh bán chiếu để phát triển du lịch của địa phương.

Ông Phùng chia sẻ: "Tôi đã nghe bài hát Tình anh bán chiếu từ năm 1992 nhưng đến bây giờ trong tôi vẫn còn cảm giác vô cùng thú vị, lâng lâng khi nghe bài hát này.

Không phải một mình tôi mà nhiều người Quảng Nam cũng thích thú, cả nước này cũng thích thú, đó là cái độc đáo.

Nên chăng có chương trình giao lưu, liên hoan định kỳ hằng năm, có thể lấy hẳn tên chủ đề Tình anh bán chiếu. Một là tỉnh làm, hai là giao về cho thành phố Ngã Bảy làm, liên hoan cũng được, giao lưu cũng được".

Ông Phùng đề xuất tháng 10 năm nay là kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố soạn giả Viễn Châu. 

Nên chăng lấy ngày 21-10 (ngày sinh của ông) hằng năm làm liên hoan hoặc giao lưu vinh danh nghệ sĩ có tâm, làm rạng rỡ mảnh đất này với tác phẩm Tình anh bán chiếu. Việc này sẽ thu hút người dân Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Hoạt cảnh

Hoạt cảnh "Tình anh bán chiếu" đã được tái hiện trong chuỗi sự kiện Ngày hội du lịch và xúc tiến đầu tư thành phố Ngã Bảy - Ảnh: TRUNG PHẠM

"Tất nhiên việc tổ chức là cả một quá trình, nhưng tạo ra một sản phẩm mới bứt phá đấy, liều lĩnh đấy. Với dấu ấn, giá trị của tác phẩm này, tôi nghĩ chúng ta sẽ thành công", ông nói.

Phản hồi đề xuất này, bà Nguyễn Thị Lý, phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, khẳng định sẽ phục dựng lại Tình anh bán chiếu

"Vác đôi chiếu bông làm sao có cảnh sông nước, tái hiện lại rất thật. Chúng tôi xem đây là sản phẩm du lịch thời gian tới của thành phố và sẽ duy trì, phát triển", bà Lý nói.

Soạn giả Viễn Châu tên thật là Huỳnh Trí Bá, sinh năm 1924 tại Trà Vinh. Ông được giới mộ điệu xem là "vua của các vị vua cải lương".

Nhiều nghệ sĩ thế hệ sau được khán giả yêu thích và biết đến thông qua các tác phẩm của cố soạn giả Viễn Châu như: nghệ sĩ Mỹ Châu với bài Hòn vọng phu, nghệ sĩ Út Trà Ôn với bài Tình anh bán chiếu. Ông qua đời năm 2016 tại nhà riêng ở TP.HCM.

Tại hội thảo, soạn giả Nhâm Hùng (nhà nghiên cứu văn hóa Nam Bộ) cho biết ông đã từng trực tiếp hỏi cố soạn giả Viễn Châu về hoàn cảnh ra đời bài hát Tình anh bán chiếu.

Cố soạn giả cho biết ông đi đám giỗ ở Bạc Liêu, trên đường trở về Sài Gòn đoạn tới cầu Phụng Hiệp (cầu Ngã Bảy ngày nay) thì xe hư, tài xế nói trong lúc chờ sửa xe thì bà con hành khách trên xe vào khu vực nhà dân hai bên đường nghỉ ngơi chờ.

Trong lúc này, ông thấy hình ảnh một căn nhà đóng cửa, còn một người đàn ông vác đôi chiếu bông đứng chờ, ông hỏi sao đứng ở đây thì người đàn ông này trả lời chủ căn nhà này có đặt đôi chiếu bông mà giờ tới giao thì lại không có nhà.

Từ câu chuyện có thật này, ông đã viết nên bài Tình anh bán chiếu, tuy nhiên trong đó có "gán" vào một mối tình giữa chàng trai và cô gái như nội dung bài hát.

Ngã Bảy - thành phố trẻ đang vươn lên thành trung tâm đô thị, du lịchNgã Bảy - thành phố trẻ đang vươn lên thành trung tâm đô thị, du lịch

Là đô thị trẻ chỉ cách thành phố Cần Thơ và thành phố Sóc Trăng khoảng 30km, Ngã Bảy đang trở thành một trong những thành phố phát triển năng động với nhiều dự án đã và đang triển khai.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên