
Nhân viên điện lực đo công tơ điện - hệ thống hạ tầng đảm bảo là yêu cầu để triển khai giá hai thành phần - Ảnh: C.DŨNG
Nhiều bạn đọc quan tâm thông tin từ 1-1-2026, khách hàng sử dụng điện từ 200.000 kWh/tháng trở lên sẽ áp giá điện hai thành phần.
Thông tin nói trên được nhấn mạnh tại buổi làm việc của Bộ Công Thương về giá điện hai thành phần.
Áp giá điện 2 thành phần: cần minh bạch, rõ công thức tính
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, đề xuất trước mắt chỉ xem xét áp dụng với khách hàng sản xuất lớn, sản lượng tiêu thụ điện từ 200.000 kWh/tháng trở lên, đấu nối cấp điện áp từ 22kV trở lên.
Với biểu giá điện hai thành phần, hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình bằng giá tính theo công suất đăng ký giá tiền điện tiêu thụ hằng tháng. Trong đó, giá theo công suất được tính dựa vào suất chi phí tăng 1kW công suất nguồn phát của hệ thống điện.
Lượng công suất đăng ký sử dụng càng lớn, thành phần chi phí này càng cao. Bên cạnh công tơ ghi số điện tiêu thụ, ngành điện sẽ đặt một aptomat để khống chế công suất sử dụng.
Chi phí tiền điện tiêu thụ hằng tháng được tính như hiện nay, tức là = số kWh tiêu thụ x (nhân) đơn giá tiền điện.
Đơn giá tiền điện hoàn toàn có thể áp dụng phương thức càng dùng nhiều càng rẻ. Tức là với một mức công suất đăng ký mà sản lượng điện thương phẩm càng lớn, hệ số sử dụng công suất sản xuất của ngành điện càng cao, giá thành sản xuất càng hạ dẫn đến có thể định giá bán thấp hơn.
Theo bạn đọc Khoa, cách làm mới này không chỉ giúp ngành điện minh bạch mà còn giúp người dân có ý thức phân bổ thiết bị hợp lý.
"Doanh nghiệp nên coi đây là dịp để đẩy mạnh việc tiết kiệm năng lượng, vừa giúp giảm chi phí, vừa đạt các yêu cầu về hoạt động sản xuất xanh...", bạn đọc Trương Kiệt nhận xét.
Bên cạnh đó, một số bạn đọc băn khoăn. "Dù tiết kiệm điện hết mức, nhưng nếu áp giá hai thành phần mà không rõ công thức tính, chi phí đầu vào chắc chắn sẽ tăng. Mong sớm có thông tin chi tiết và minh bạch để doanh nghiệp chuẩn bị", bạn đọc Nghĩa viết.
Bạn đọc Minh Trần cũng đề nghị minh bạch, đơn giản trong việc tính tiền điện.
Đề xuất thu hồi bằng tiến sĩ do phát hiện đạo văn
Đại học Kinh tế TP.HCM vừa báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về trường hợp luận án tiến sĩ của bà Trần Quỳnh Hoa - trưởng phòng tổ chức cán bộ Trường đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM) - có dấu hiệu đạo văn.
Đại học Kinh tế TP.HCM đã tổ chức đối thoại giữa hội đồng thẩm định luận án và hội đồng đánh giá luận án cấp trường để làm rõ chất lượng luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh nói trên.
Buổi đối thoại có tham dự đầy đủ của 12/12 thành viên hai hội đồng và đại diện Vụ Giáo dục đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo.
12 thành viên tham dự đều thống nhất nhận định: luận án có sao chép, trích dẫn không đúng quy định. Nếu loại bỏ những phần sai phạm này, luận án không đáp ứng được các yêu cầu được quy định trong quy chế đào tạo tiến sĩ.
Đại học Kinh tế TP.HCM đề nghị bộ xem xét, có chỉ đạo về việc thu hồi bằng tiến sĩ đã cấp cho bà Trần Quỳnh Hoa.
Trước đó, lẽ ra bà Trần Quỳnh Hoa được trao bằng tiến sĩ tại Đại học Kinh tế TP.HCM đợt tháng 3-2025, tuy nhiên trường nhận đơn phản ánh nên đã hoãn việc trao bằng cho bà Hoa.
Bạn đọc Vo Toi nhấn mạnh: "Tôi rất hoan nghênh báo Tuổi Trẻ đã dũng cảm trong việc phê bình những vụ việc như thế này, nhất là tại những cơ quan giáo dục đại học. Đáng lẽ ở những nơi đó, mỗi thầy cô phải là một tấm gương sáng về tính liêm chính và trung thực để các em sinh viên noi theo".
Bạn đọc Thái An cho rằng việc đề xuất thu hồi bằng tiến sĩ vì đạo văn là một động thái mạnh mẽ, cần thiết để giữ gìn sự trong sạch của học thuật.
Phó chủ tịch UBND tỉnh xin thôi việc hưởng chế độ Nghị định 178
Tỉnh ủy An Giang vừa công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ kể từ ngày 1-9 đối với ông Mai Văn Huỳnh, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang (trước khi hợp nhất, sáp nhập).
Cấp thẩm quyền cũng công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc nghỉ thôi việc để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ, kể từ ngày 1-9 đối với ông Giang Thanh Khoa - Phó chủ tịch UBND tỉnh.
Ông Võ Minh Hoàng, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 của Chính phủ kể từ ngày 1-9.
Liên quan vấn đề trên, bạn đọc có email myle****@gmail.com bày tỏ: "Mong nhà nước tiếp tục cho đăng ký nghỉ việc theo Nghị định 178 đến hết năm, vì có những người đủ điều kiện nghỉ việc theo nghị định này nhưng chưa kịp đăng ký".
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận