![]() |
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cởi mở trò chuyện với phóng viên bên góc hành lang hội trường - Ảnh tư liệu |
Nhận tài trợ của Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (Usaid), ngày 30-12 Văn phòng Quốc hội đã tổ chức tọa đàm về vai trò của báo chí và truyền thông trong hoạt động của Quốc hội.
Tại đây, đề xuất về việc thành lập câu lạc bộ phóng viên nghị trường đã được lãnh đạo Văn phòng Quốc hội ủng hộ.
“Chúng tôi đã trao đổi vấn đề này với phó chủ tịch thường trực Hội nhà báo VN, đại biểu Quốc hội Hà Minh Huệ. Ông Huệ cũng ủng hộ và cho rằng đây là một sáng kiến hay” - Vụ trưởng Vụ thông tin VPQH Phan Thị Toàn cho biết.
Theo TS Nguyễn Sỹ Dũng - phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - báo chí, truyền thông ngày càng có vai trò quan trọng đối với hoạt động của Quốc hội, là cầu nối giữa đại biểu - cử tri và là một kênh để cử tri đánh giá hoạt động đại biểu của mình, đồng thời tác động đến việc định hướng hành vi của đại biểu Quốc hội.
Tuy vậy, đến nay phần lớn các báo, đài vẫn đưa tin theo kiểu “cung đình”, dừng ở mức độ Quốc hội họp gì thì đưa nấy chứ chưa đi sâu vào phân tích, bình luận, thúc đẩy chính sách…
Trong khi có tình trạng không ít phóng viên tác nghiệp ở nghị trường nhưng thiếu những kiến thức tối thiểu như về tổ chức quyền lực nhà nước; vai trò, chức năng của Quốc hội…, thì nhu cầu được cấp thẻ tác nghiệp ngày càng lớn (tại kỳ họp Quốc hội vừa qua có khoảng 500 thẻ phóng viên được cấp).
Đây chính là những lý do của việc cần thiết thành lập câu lạc bộ phóng viên nghị trường, để có được đội ngũ phóng viên đủ chuẩn chất đáp ứng đòi hỏi của bạn đọc và yêu cầu của Quốc hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận