24/12/2018 20:33 GMT+7

Đề xuất quản lý chó nuôi ở Hà Nội bằng phần mềm

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Chi cục Thú y Hà Nội phối hợp với hai tổ chức về bảo vệ chó của nước ngoài xây dựng đề án quản lý chó nuôi bằng phần mềm. Mỗi con chó có thể được gắn chip định vị, lưu giữ đặc điểm nhận dạng, năm sinh và thông tin tiêm phòng.

Đề xuất quản lý chó nuôi ở Hà Nội bằng phần mềm - Ảnh 1.

Chó thả rông trên phố - Ảnh: XUÂN HƯNG

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - chi cục trưởng Chi cục Thú y Hà Nội - cho biết đơn vị đang phối hợp với hai tổ chức về bảo vệ chó của nước ngoài xây dựng đề án quản lý chó nuôi bằng phần mềm.

"Kế hoạch được xem xét trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm quản lý của một số nước, góp phần hạn chế tình trạng thả rông chó ngoài đường gây mất an toàn, an ninh trật tự. Việc gắn chip định vị vào tai hoặc vòng cổ mỗi con sẽ giúp chủ nuôi dễ dàng xác định được vị trí chó của mình.

Ngoài ra, các thông tin khác như đặc điểm nhận dạng, năm sinh, mũi tiêm phòng của từng con chó trên địa bàn Hà Nội cũng sẽ dễ dàng cập nhật, lưu trữ khi quản lý bằng phần mềm" - ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, kinh phí xây dựng phần mềm quản lý chó dự kiến lấy từ nguồn xã hội hóa, còn việc gắn chip cho chó sẽ khuyến khích chủ nuôi thực hiện.

Dự kiến đề án quản lý chó nuôi bằng phần mềm sẽ trình UBND TP Hà Nội vào giữa năm 2019.

Theo thống kê của Chi cục Thú y Hà Nội, hiện Hà Nội có nhiều chó nuôi nhất cả nước với 493.000 con.

Năm 2018, thành phố có 3 người chết vì bệnh dại, gần 10.000 người phải đi tiêm phòng dại, chủ yếu do chó cắn.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên