18/11/2019 19:17 GMT+7

Đề xuất lập 2 phường thuộc thành phố Phú Quốc

B.NGỌC
B.NGỌC

TTO - Tỉnh Kiên Giang đề xuất thành lập 2 phường Dương Đông, An Thới trực thuộc TP Phú Quốc. Theo đánh giá của UBND tỉnh Kiên Giang, đây là 2 địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, đáp ứng đủ tiêu chí lên phường để thành lập TP Phú Quốc.

Đề xuất lập 2 phường thuộc thành phố Phú Quốc - Ảnh 1.

Phú Quốc đang có tốc độ đô thị hóa rất nhanh - Ảnh: T.Đ.H

Trong tờ trình gửi tới Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh sau 5 năm được Thủ tướng công nhận là đô thị loại 2, đến nay huyện Phú Quốc cơ bản hoàn thiện đủ các tiêu chí đô thị.

Theo quyết định 633 của Thủ tướng, thị trấn Dương Đông được định hướng trở thành trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng, trung tâm thương mại - tài chính quốc tế, văn hóa du lịch của huyện đảo.

Bên cạnh đó, thị trấn An Thới được định hướng phát triển thành khu đô thị cảng quốc tế, đầu mối kỹ thuật, trung tâm tiếp vận, khu phi thuế quan, thương mại, du lịch và dịch vụ du lịch, công nghiệp nhẹ, trung tâm văn hóa, giữ gìn giá trị lịch sử văn hóa đảo Phú Quốc.

Những năm qua thị trấn Dương Đông, An Thới và xã Hòn Thơm thu hút nhiều nguồn lực đầu tư của xã hội, hạ tầng được đầu tư đồng bộ theo tiêu chí đô thị văn minh, hiện đại.

Để khai thác mọi tiềm năng của khu vực, đẩy mạnh phát triển các ngành du lịch, dịch vụ, thương mại, tỉnh Kiên Giang đề xuất thành lập phường Dương Đông gồm toàn bộ diện tích thị trấn Dương Đông, lập phường An Thới trên cơ sở sáp nhập thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm.

Tỉnh này cũng cho rằng cùng với quá trình đô thị hóa cao, sự gia tăng dân số cơ học khu vực thị trấn Dương Đông, An Thới đang tác động lớn đến đời sống, lối sống người dân trên địa bàn. Quá trình đô thị hóa nảy sinh nhiều vấn đề khó khăn trong quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc, kết cấu hạ tầng, quản lý dân cư, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường do bộ máy nhà nước vẫn tổ chức theo mô hình chính quyền nông thôn cấp huyện.

Vì vậy, việc rà soát, đánh giá tiêu chuẩn, trình độ phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực dự kiến lên phường trước khi thành lập TP Phú Quốc là rất cần thiết.

Kết quả rà soát, đánh giá của UBND tỉnh Kiên Giang cho thấy huyện đảo Phú Quốc rộng khoảng 58.900 ha, dân số khoảng 157.400 người, gồm 2 thị trấn, 8 đơn vị hành chính cấp xã.

Thị trấn Dương Đông có diện tích khoảng 1.500 ha, dân số 46.300 người và đạt đủ 12 tiêu chuẩn (đất cho công trình giáo dục mầm non, cơ sở y tế, chợ và siêu thị, đất cây xanh, đất giao thông, cấp điện sinh hoạt, đường phố chính được chiếu sáng, tỉ lệ dân dùng nước sạch…) để thành lập phường.

Tương tự, việc lập phường An Thới trên cơ sở sáp nhập thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm cũng đáp ứng đủ 12 tiêu chí lên phường. Sau sáp nhập, phường An Thới có diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 36.400 người.

Quá trình rà soát tiến tới thành lập phường trực thuộc thành phố là tất yếu khi mới đây tỉnh Kiên Giang đã xin ý kiến Bộ Chính trị về việc thành lập thành phố biển đảo Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng huyện đảo Phú Quốc.

Kiên Giang kiến nghị sớm có chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc Kiên Giang kiến nghị sớm có chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc

TTO - Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng lưu ý Kiên Giang cần phát huy mạnh mẽ, hiệu quả tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục phát triển.

B.NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên