27/02/2020 19:58 GMT+7

Đề xuất chống ngập 'không hết ngập không lấy tiền'

ĐỨC PHÚ
ĐỨC PHÚ

TTO - Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã đề xuất dùng hệ thống đập sà lan có lắp bơm công suất lớn chống ngập cho lưu vực kênh Tham Lương, TP.HCM. Công ty này cho biết không hết ngập sẽ không lấy tiền.

Đề xuất chống ngập không hết ngập không lấy tiền - Ảnh 1.

Một đoạn kênh Tham Lương - Ảnh:THẢO LÊ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa gửi văn bản cho UBND TP.HCM về đánh giá đề xuất lắp bơm chống ngập công suất lớn cho 2 lưu vực đường Phan Huy Ích, Nguyễn Văn Quá (quận 12, Gò Vấp) và giải pháp chống ngập toàn diện trên kênh Tham Lương, thực hiện hình thức thuê dịch vụ chống ngập trọn gói, "không hết ngập không lấy tiền".

Một trong những điểm chú ý mà Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đề xuất lần này là sử dụng sà lan di động gắn bơm có công suất lớn tạo thành "đập" đặt ở điểm đầu và điểm cuối kênh Tham Lương. "Siêu bơm" trên sà lan sẽ hút nước hai đầu kênh tạo ra dòng chảy rút nước chống ngập trên diện rộng.

Từ đề xuất ý tưởng, Sở Xây dựng TP cho biết đã họp với các sở ban ngành lấy ý kiến đánh giá về giải pháp chống ngập nêu trên.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải TP cho rằng kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên là tuyến giao thông thủy nội địa cấp 5. Do đó, nếu sử dụng sà lan di động lắp bơm công suất lớn chặn ở điểm đầu và cuối kênh Tham Lương sẽ làm cho phương tiện đường thủy không thể lưu thông.

Còn Sở Xây dựng TP đánh giá giải pháp chống ngập trên diện rộng bằng hệ thống đập sà lan di động lắp bơm công suất lớn có tính sáng tạo cao. Nếu thành công có thể nhân rộng áp dụng cho nhiều khu vực có cao độ địa hình thấp và bị ảnh hưởng triều. Tuy nhiên, báo cáo đề xuất mới chỉ dừng lại ý tưởng, chưa được cụ thể về thể tính toán, thiết kế, đánh giá tác động môi trường, giao thông …

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn TP, kênh Tham Lương là trục tiêu thoát nước chính phía bắc có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho 6 quận huyện TP. Việc sử dụng bơm gây chuyển hướng dòng chảy trên kênh trong khi chưa xác định rõ hướng tiêu thoát nước cũng như khảo sát cao độ địa hình của khu vực sẽ gây ảnh hưởng đến dự án chống ngập khác đang triển khai.

Còn góp ý về giải pháp chống ngập diện rộng bằng hệ thống đập sà lan di dộng có lắp bơm công suất lớn, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật TP đánh giá đây là ý tưởng, biện pháp công trình độc đáo. 

Tuy nhiên, biện pháp công trình này cần có các giải pháp kỹ thuật chi tiết, chứng minh tính khả thi về mặt công nghệ. Bởi giải pháp này có thể gây xung đột với các vấn đề khác như giao thông thủy, sạt lở lòng dẫn, do đó cần phải có nghiên cứu, đánh giá kỹ càng.

Cũng với hình thức chống ngập không hết ngập không lấy tiền, tháng 10-2017 Công ty cổ phần Tập đoàn Quang Trung đã lắp "siêu máy bơm" có công suất từ 27.000 – 96.000m3/giờ chống ngập cho Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Tuy nhiên hiện nay toàn tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, kể cả hệ thống thoát nước, đang được đầu tư cải tạo lại.

5 đề xuất từ 5 đề xuất từ 'siêu bơm chống ngập'

TTO - Xung quanh siêu bơm chống ngập, bạn đọc Vũ Hải (kỹ sư cao cấp chuyên ngành cấp thoát nước) đã có bài viết đưa ra 5 đề xuất. Tuổi Trẻ xin giới thiệu hiến kế của ông.

ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên