
Ngày 21-12 vừa qua, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam chính thức được công bố thành lập - Ảnh: VĂN TRUNG
Nhưng làm thế nào để biến giấc mơ IFC thành hiện thực? Thành phố cần một chương trình hành động rõ ràng, bài bản và quyết liệt.
Trước hết, hoàn thiện khung pháp lý ưu việt, rõ ràng và cạnh tranh quốc tế phải là việc đặt lên hàng đầu.
Một trung tâm tài chính quốc tế không thể tồn tại nếu các quy định về hoạt động tài chính, thuế, quản lý rủi ro, sở hữu vốn nước ngoài còn thiếu đồng nhất, chồng chéo và thiếu minh bạch.
Khung pháp lý đặc thù cho IFC với các ưu đãi cạnh tranh vượt trội so với các trung tâm tài chính trong khu vực như Singapore, Hong Kong hay Dubai cần sớm được ban hành.
Các ưu đãi này có thể bao gồm chế độ thuế ưu đãi cho tổ chức tài chính quốc tế, chính sách linh hoạt về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài, và khung bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - dữ liệu tài chính đảm bảo tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế.
Cùng với đó, nâng cấp hạ tầng vật chất và công nghệ tài chính là yêu cầu kỹ thuật không thể trì hoãn. IFC không chỉ là nơi ngồi làm việc của các ngân hàng, quỹ đầu tư hay bảo hiểm mà còn là trung tâm giao dịch, thanh toán và xử lý dữ liệu tài chính quy mô lớn.
Vì vậy TP.HCM cần đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng công nghệ thông tin, trung tâm dữ liệu, đường truyền tốc độ cao, hệ thống thanh toán điện tử an toàn - bảo mật và quy trình kết nối với các thị trường quốc tế. Hạ tầng này phải đi trước một bước để tạo niềm tin cho nhà đầu tư nước ngoài rằng họ có thể vận hành giao dịch xuyên biên giới một cách hiệu quả.
Một yếu tố sống còn khác là phát triển nguồn nhân lực tài chính có trình độ quốc tế. IFC đòi hỏi đội ngũ chuyên gia, nhà phân tích, nhà quản lý, luật sư tài chính, chuyên viên tuân thủ… đều phải hiểu rõ thị trường toàn cầu và thông thạo các tiêu chuẩn quốc tế như IFRS, Basel, ESG.
Để làm được điều đó, TP.HCM cần liên kết với các trường đại học, tổ chức đào tạo quốc tế, đồng thời tạo cơ chế thu hút chuyên gia nước ngoài đến làm việc và giảng dạy.
Việc phát triển nguồn nhân lực nội địa là then chốt để làm chủ sân nhà, giảm phụ thuộc vào lao động ngoại nhập mà vẫn đáp ứng đòi hỏi khắt khe của thị trường toàn cầu.
Không thể không nhắc tới xây dựng hệ sinh thái tài chính đa dạng và minh bạch. IFC cần là nơi hội tụ ngân hàng quốc tế, công ty quản lý quỹ, các quỹ đầu cơ, sàn giao dịch tài sản số, fintech, quỹ đầu tư mạo hiểm… để tạo hiệu ứng lan tỏa, cạnh tranh lành mạnh và thu hút dòng vốn lớn.
Một hệ sinh thái minh bạch, với chuẩn mực quản trị doanh nghiệp tốt, quy trình quản lý rủi ro chuyên nghiệp và cơ chế giám sát hiệu quả sẽ nâng cao uy tín của trung tâm tài chính.
Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh fintech và blockchain ở khuôn khổ pháp lý an toàn sẽ giúp TP.HCM trở thành điểm đến sáng tạo trong lĩnh vực tài chính.
Mở rộng quan hệ quốc tế là điều tất yếu. IFC không thể phát triển nếu bị cách ly khỏi các thị trường tài chính lớn.
Do đó cần thúc đẩy hợp tác với các trung tâm tài chính hàng đầu như New York, London, Tokyo, Singapore thông qua các hiệp định song phương và đa phương; thỏa thuận công nhận lẫn nhau về tiêu chuẩn giao dịch, dịch vụ tài chính và quản lý rủi ro.
Ngoài ra các ưu đãi cụ thể như miễn giảm thuế cho doanh nghiệp tài chính quốc tế trong giai đoạn đầu, thủ tục thành lập nhanh gọn, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, cơ chế giải quyết tranh chấp hiệu quả… sẽ là những "nam châm" thu hút vốn ngoại.
Xây dựng IFC ở TP.HCM không chỉ là mục tiêu phát triển kinh tế - tài chính, mà còn là tuyên bố mạnh mẽ về ước vọng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.
Nếu thực hiện quyết liệt và thông minh, Việt Nam sẽ không chỉ thu hút được dòng vốn quốc tế mà còn nâng cao vị thế trên bản đồ tài chính toàn cầu. Đó là con đường để TP.HCM và cả nước tiến nhanh hơn trên lộ trình phát triển bền vững và thịnh vượng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận