17/07/2024 21:48 GMT+7

Cựu viện trưởng Viện Sốt rét - ký sinh trùng TP.HCM nhận 7 năm 6 tháng tù

Ngày 17-7, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt ông Lê Thành Đồng (cựu viện trưởng Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM) 7 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hai cựu lãnh đạo Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Hai cựu lãnh đạo Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Tòa cũng tuyên phạt ông Nguyễn Văn Hưng (phó viện trưởng, kế toán trưởng Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM) 9 năm tù cùng về tội danh trên.

Các bị cáo còn lại có mức án từ 3 - 7 năm tù.

Theo cáo trạng, Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đại diện theo pháp luật là ông Lê Thành Đồng, chức danh viện trưởng.

Viện Sốt rét có một phòng khám bệnh chuyên khoa ký sinh trùng được phép hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh từ thứ hai đến chủ nhật, thời gian làm việc hằng ngày 24/24 giờ.

Tuy nhiên từ năm 2014 đến tháng 7-2018, Viện Sốt rét chỉ triển khai phòng khám chữa bệnh trên hoạt động từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần.

Sau đó từ tháng 7-2018, ông Lê Thành Đồng chỉ đạo phòng khám chữa bệnh trên thực hiện khám bệnh thêm ngày thứ bảy, chủ nhật và tách doanh thu như sau:

Doanh thu của phòng khám bệnh từ thứ hai đến thứ sáu nộp vào Kho bạc Nhà nước của quận 5 để kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập của doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Doanh thu của phòng khám bệnh từ thứ bảy đến chủ nhật không nộp vào Kho bạc Nhà nước của quận 5 để kê khai, không nộp thuế mà để ngoài sổ sách kế toán.

Để thực hiện việc quản lý hai nguồn thu trên, ông Đồng chỉ đạo ông Nguyễn Văn Hưng tách nguồn thu trên, ông Hưng chỉ đạo mở thêm một phần mềm kế toán khác.

Ông Hưng trực tiếp phân công nhiều kế toán phụ trách nguồn thu, chi dịch vụ, phòng tài chính kế toán quản lý nguồn tiền thu được từ việc tổ chức khám bệnh ngày thứ bảy, chủ nhật.

Đến tháng 7-2021, Viện Sốt rét được Bộ Y tế cho phép thực hiện xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện và lưu động nên ông Đồng và ông Hưng đã chỉ đạo nhân viên kế toán dịch vụ trích chuyển một phần doanh thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 vào tài khoản ngân hàng thương mại để chi tiêu riêng cho Viện Sốt rét mà không đưa vào Kho bạc Nhà nước để hạch toán thu theo quy định.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 8-2018 đến năm 2022, tổng thu từ các nguồn trên là 11 tỉ đồng và chứng từ chi thể hiện đã chi hết số tiền này; số tiền doanh thu dịch vụ xét nghiệm COVID-19 không nộp về Kho bạc Nhà nước sử dụng chỉ là 1 tỉ đồng.

Trong đó có chi cho các cá nhân là cán bộ của Viện Sốt rét tiền thu nhập tăng thêm với từng mức độ, vị trí công tác, cá nhân ông Đồng nhận hưởng 100 triệu đồng, ông Hưng nhận hưởng 46 triệu đồng.

Ngoài ra, ông Đồng còn chỉ đạo cấp dưới cho thuê mặt bằng của Viện Sốt rét để kinh doanh khi chưa được phê duyệt của Bộ Y tế.

Sau đó, ông Đồng sử dụng hai nguồn tiền trên để chi cho các hoạt động không được phép chi như chi bồi dưỡng cho các đoàn thanh tra, kiểm toán, quà biếu, chỉ trả tiền làm thêm ngày thứ bảy, chủ nhật cho cán bộ, viên chức của Viện Sốt rét, chi tiền thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức của Viện Sốt rét... và chi cho các cá nhân để tạo điều kiện cho Viện Sốt rét.

Hành vi của ông Đồng và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng cho nguồn thu ngân sách nhà nước và Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng TP.HCM.

Truy thu 395 tỉ để ngoài sổ sách tại Bệnh viện Mắt TP.HCMTruy thu 395 tỉ để ngoài sổ sách tại Bệnh viện Mắt TP.HCM

TTO - Ngoài việc kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tập thể sai phạm, Bệnh viện Mắt TP.HCM buộc phải nộp vào kho bạc trên 395 tỉ đồng tiền chênh lệch thu - chi tại khoa kỹ thuật cao, giai đoạn từ 2014-2017.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên