28/11/2013 07:42 GMT+7

Đề nghị xử phạt 200 triệu đồng

NGUYỄN NAM
NGUYỄN NAM

TT - Nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết Sở Tài nguyên - môi trường Bình Thuận đã có văn bản tham mưu cho UBND tỉnh xử phạt Công ty cổ phần Đầu tư khoáng sản và thương mại Bình Thuận (xã Thuận Quý, huyện Hàm Thuận Nam) 200 triệu đồng về hành vi gây sự cố môi trường.

Ngày 27-11, công ty cho biết sau khi đã thỏa thuận xong với các hộ dân bị thiệt hại, công ty đang tập trung tất cả nhân lực để khôi phục môi trường do sự cố vỡ hồ chứa bùn thải gây ra. Trong khuôn viên công ty, việc nạo vét lượng lớn bùn đỏ vẫn đang được tiến hành.

Còn lượng bùn đỏ ở hai bên đường nối giữa xã Tiến Thành (Phan Thiết) với xã Thuận Quý (huyện Hàm Thuận Nam) các công nhân đã đổ đất cát lên. Khoảng 6.000 cây dương đã được phía công ty mua về trồng lên những vùng đất bị ảnh hưởng bởi bùn đỏ.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Trồng 6.000 cây dương lên vùng bị tràn bùn thải titanCông ty gây sự cố tràn bùn thải titan thiệt hại 5 tỷ đồngBùn đỏ titan vượt suối ra biểnBùn đỏ titan tràn lênh láng như lũ, trôi 3 xe máyNước bùn đỏ titan ngập úng khu vực rộng lớn Bùn thải titan tràn như lũKhai thác titan trái phép trong thời gian bị cấmChôn titan xuống đất làm gì?Vụ tràn bùn thải Titan: Khai thác rầm rộ, bất chấp lệnh cấm

NGUYỄN NAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên