12/08/2016 11:17 GMT+7

Tử hình hung thủ bắt cóc, giết học sinh lớp 5 chôn xác

QUANG HƯNG
QUANG HƯNG

TTO - Theo TAND tỉnh Bình Thuận, hành vi của Nguyễn Bảo Vũ mang tính chất côn đồ, mất hết tính người, cần phải loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội.

Bị cáo Nguyễn Bảo Vũ tại tòa - Ảnh: QUANG HƯNG
Bị cáo Nguyễn Bảo Vũ tại tòa - Ảnh: QUANG HƯNG

Sáng 12-8, TAND tỉnh Bình Thuận đã mở phiên tòa lưu động tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong xét xử sơ thẩm vụ án bắt cóc tống tiền giết hại học sinh lớp 5 từng gây chấn động tại địa phương do bị cáo Nguyễn Bảo Vũ thực hiện.

Theo cáo trạng của vụ án, lúc 21g15 ngày 4-4, anh Phan Khắc Dũng (46 tuổi, ngụ khu phố 6, thị trấn Liên Hương) đến công an huyện Tuy Phong trình báo con trai anh là bé P.K.U.N (11 tuổi, học sinh lớp 5) đi học võ đến tối không thấy về.

Đến 19g30, anh Dũng nhận được tin nhắn với nội dung “Con ông bà đang bị tui giữ ở Phan Thiết. Muốn chuộc con về chuẩn bị 200 triệu, không được nói cho ai biết hay báo công an thì tui sẽ giết nó, sẽ thông báo địa điểm sau”.

Trong đêm 4-5, anh Dũng và kẻ tống tiến nhắn tin qua lại với nội dung thỏa thuận số tiền chuộc con tin. Anh Dũng không lo đủ số tiền theo yêu cầu và kẻ tống tiền đồng ý nhận trước 60 triệu đồng, giao tiền tại vị trí trước quán Sơ Ri ở thị trấn Liên Hương.

Sáng 5-5, anh Dũng nhận được tin nhắn yêu cầu vào TP Phan Thiết nhận con. Khi anh đến điểm hẹn thì không liên lạc được với người nhắn tin.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an đã khoanh vùng các đối tượng nghi vấn và xác định Nguyễn Bảo Vũ (sinh 1992, ngụ khu phố 5, thị trấn Liên Hương, là hàng xóm của anh Dũng) là nghi can số 1.

Trưa 6-4 công an triệu tập Nguyễn Bảo Vũ, Vũ khai nhận đã bắt cóc, giết cháu N. để bịt đầu mối rồi mới tống tiền gia đình.

Tại phiên tòa, Vũ khai nhận mình bắt cóc cháu N. để tống tiền là do Vũ nợ nần. Vũ tỏ ý ăn năn về hành vi phạm tội.

Xét hành vi của bị cáo Vũ là quá tàn ác, mất hết tính người, đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với Nguyễn Bảo Vũ về tội giết người, 6-8 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Sau khi nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo Vũ là cực kỳ nguy hiểm, chỉ vì thiếu tiền mà ra tay giết người, thể hiện bản tính côn đồ hung hãn.

Mặc dù tại phiên tòa bị cáo thành khẩn nhận tội, nhưng với tội ác đã gây ra, hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo Vũ không còn khả năng cải tạo, cần phải loại trừ vĩnh viễn khỏi xã hội nên đã tuyên phạt Nguyễn Bảo Vũ mức án tử hình về hai tội giết người và bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

QUANG HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên