01/12/2011 08:54 GMT+7

Đề nghị truy tố thêm một bị can

MINH QUANG
MINH QUANG

TT - Liên quan đến vụ án “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Vũ Đình Toàn (33 tuổi, trú tại Cư xá Đô Thành, P.4, Q.3, TP.HCM) cũng về tội danh trên.

Cơ quan điều tra cho rằng bị can Vũ Đình Toàn phạm tội với vai trò giúp sức cho Lưu Tố Lan (nguyên bác sĩ chuyên khoa I, khoa nội tiết Bệnh viện Chợ Rẫy).

Theo kết luận điều tra, Vũ Đình Toàn và Lưu Tố Lan chung sống với nhau như vợ chồng. Vũ Đình Toàn đã viết thông tin bệnh nhân vào 10 đơn thuốc và 31 giấy chuyển viện khống, đóng dấu tên bác sĩ điều trị vào chữ ký của Lưu Tố Lan, giúp cho Lan kê 35 đơn thuốc khống, chiếm đoạt thuốc bảo hiểm y tế.

Bị can Toàn còn trực tiếp giao thuốc cho các nhà thuốc và nhận tiền từ các nhà thuốc đem về giao cho Lan và một số bị án khác trong vụ án do Lưu Tố Lan cầm đầu. Cơ quan điều tra xác định Vũ Đình Toàn đã hưởng lợi bất chính khoảng 1 tỉ đồng.

MINH QUANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên