03/11/2025 09:41 GMT+7

Đề nghị truy tố hai thuyền trưởng đưa tàu đi đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài

Sau 5 ngày tiếp nhận vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố hai thuyền trưởng đưa tàu đi đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

thuyền trưởng - Ảnh 1.

Hai thuyền trưởng bị đề nghị truy tố - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 3-11, Công an TP.HCM cho biết Cơ quan an ninh điều tra đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với hai thuyền trưởng đưa tàu đi đánh bắt hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài.

Theo đó, ngày 28-10, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP tiếp nhận vụ án "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" do Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng Bộ Tư lệnh TP khởi tố ngày 23-10 để tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, cùng ngày, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Văn Hỡi (49 tuổi, thường trú xã Long Hải, TP.HCM) là chủ của hai tàu cá BV-93169-TS, BV-93269-TS và khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Văn Âu (43 tuổi, em ruột Hỡi) để điều tra về tội "tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".

Các quyết định, lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân TP cùng cấp phê chuẩn.

Kết quả điều tra xác định vào ngày 3-4, ông Hỡi đưa tàu cá BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng và tàu cá BV-93169-TS do Âu làm thuyền trưởng đưa 12 ngư dân xuất bến tại cảng Tân Phước, xã Long Hải đi đánh bắt hải sản.

Đến ngày 7-4, ông Hỡi đưa hai tàu vào cập cảng Thọ Quang, TP Đà Nẵng. Tại đây Hỡi đã tắt thiết bị giám sát hành trình của hai tàu cá. Hai ngày sau Hỡi không làm thủ tục xuất bến mà điều động hai tàu cùng 14 thuyền viên rời cảng Thọ Quang hành trình qua vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản trái phép.

Để đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng, Hỡi ngắt nguồn cung cấp điện thiết bị giám sát hành trình và thiết bị định dạng AIS (máy hải đồ) trên tàu cá.

Đến ngày 12-5, khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển nước ngoài thì tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên trên tàu bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ, riêng tàu BV-93169-TS cùng 3 thuyền viên chạy thoát về vùng biển Việt Nam.

Sau khi bị cơ quan chức năng nước ngoài xử lý, tàu BV-93269-TS cùng 11 thuyền viên được phóng thích về Việt Nam, đồng thời thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của Việt Nam. Đến ngày 5-7, hai tàu cá cập bến về cảng Cát Lở, phường Phước Thắng, TP.HCM.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của lãnh đạo Bộ Công an và UBND TP.HCM về việc xử lý nghiêm các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), Cơ quan an ninh điều tra đã tập trung, khẩn trương triển khai các hoạt động điều tra.

Chỉ trong thời gian 5 ngày sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án, ngày 1-11, Cơ quan an ninh điều tra đã kết thúc điều tra, ban hành bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp để đề nghị truy tố.

Qua các vụ án này, Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU), mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

Đề nghị truy tố hai thuyền trưởng đưa tàu đi đánh bắt trái phép ở vùng biển nước ngoài - Ảnh 2.Cà Mau xét xử lưu động hai vụ án vi phạm về IUU

Tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử lưu động hai vụ án hình sự liên quan đến hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) để tuyên truyền, răn đe chung.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất