27/12/2017 16:35 GMT+7

Đề nghị Tổng cục Cảnh sát 'đôn đốc' điều tra vụ bác sĩ bị hành hung

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH

TTO - Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đề nghị hỗ trợ điều tra vụ việc bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa ở Trung tâm cấp cứu 115 tỉnh Thái Bình, bị đánh gãy mũi vào tối 25-12.

Đề nghị Tổng cục Cảnh sát đôn đốc điều tra vụ bác sĩ bị hành hung - Ảnh 1.

Bác sĩ Nghĩa đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình sau khi bị đánh đến gãy sống mũi khi cấp cứu cho một nạn nhân bị tai nạn giao thông vào tối 25-12 - Ảnh: HÀ DUNG

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, xác minh hành vi đối tượng đã hành hung bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa khi bác sĩ đang cấp cứu một nạn nhân bị tai nạn giao thông tối 25-12 tại khu vực xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Đông Hưng cho biết vào chiều 26-12, cơ quan này đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Xuân Doanh 28 tuổi, trú thôn Đông Thượng Liệt, xã Đông Tân, huyện Đông Hưng, do có hành vi hành hung bác sĩ Đỗ Chính Nghĩa.

Tại cơ quan công an, Doanh khai nhận khoảng 18h chiều 25-12 có cùng Đặng Xuân Dự (em trai Doanh) và nhóm bạn tổ chức ăn nhậu tại nhà.

Sau đó, cả nhóm tiếp tục ra một quán bia cùng thôn "làm tiếp tăng hai". Trong khi ngồi uống bia, Dự lấy xe máy của bạn chạy ra hướng thôn Châu Giang, xã Đông Phong, huyện Đông Hưng.

Được khoảng 5 phút, Doanh nhận được điện thoại báo tin Dự bị tai nạn khi tự lao xe vào cột mốc bên quốc lộ 39, thuộc địa phận thôn Lại Xá, xã Đông Tân nên cùng bạn chạy xe máy đến. Được ít phút thì xe cấp cứu của Trung tâm Cấp cứu 115 cũng có mặt tại hiện trường.

Khi thấy bác sĩ Nghĩa lấy dụng cụ sơ cứu cho Dự, Doanh yêu cầu phải đưa Dự lên cáng và chuyển lên bệnh viện mặc dù bác sĩ Nghĩa nói phải sơ cứu nạn nhân trước.

Cho rằng êkíp cấp cứu chậm chạp, Doanh lao vào dùng tay đấm liên tiếp vào mặt bác sĩ Nghĩa khiến bác sĩ bị thương.

Dù vậy bác sĩ Nghĩa vẫn cố gắng nén đau tiếp tục nẹp chân, sơ cứu cho Dự trước khi đưa lên xe chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

Sau khi hoàn tất việc cấp cứu cho nạn nhân, bác sĩ Nghĩa đã báo cáo sự việc cho lãnh đạo Trung tâm Cấp cứu 115 và kiểm tra thương tích tại bệnh viện. 

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, bác sĩ Nghĩa bị gãy sống mũi, xước giác mạc, vùng mặt bị sưng phù nề nên phải nằm viện theo dõi và phẫu thuật.

Căn cứ vào tài liệu và lời khai của các bên, Công an huyện Đông Hưng đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Xuân Doanh để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu liên quan, đồng thời trưng cầu giám định thương tích của bác sĩ Nghĩa để có căn cứ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

TIẾN THẮNG - KHÁNH LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên