02/10/2015 10:35 GMT+7

Đề nghị thu hồi giấy phép của Công ty vàng Phước Sơn

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TT - Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 
30-9.


Hệ thống máy khoan đá chuyển ra cho các dây chuyền xay trước khi đưa vào lò tuyển quặng vàng tại mỏ vàng Đaksa thuộc Công ty vàng Phước Sơn (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) - Ảnh: Đăng Nam

Ông Lê Mai Khắc Hưng - phó cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam - cho biết đến thời điểm này, hai công ty vàng của Tập đoàn Besra là Công ty TNHH khai thác vàng Bồng Miêu và Công ty TNHH khai thác vàng Phước Sơn nợ thuế gần 400 tỉ đồng.

Riêng Công ty vàng Phước Sơn, từ năm 2014 đã bị Cục Thuế Quảng Nam áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn do không chịu nộp thuế (nợ thuế hơn 290 tỉ đồng).

Đến nay đã hết hạn cưỡng chế (hạn chỉ 1 năm), nên Cục Thuế thực hiện bước tiếp theo là cưỡng chế tài sản nhưng lại bị vướng ở chỗ tài sản công ty đang thế chấp tại hai ngân hàng khác.

Còn Công ty vàng Bồng Miêu thì trước đó Tổng cục Thuế có công văn đề nghị Cục Thuế Quảng Nam xem xét được phép sử dụng hóa đơn bán lẻ cho từng lần bán sản phẩm.

Tuy nhiên công ty vẫn chưa đáp ứng những điều kiện đưa ra. Nhằm đảm bảo thực hiện nghiêm minh các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, từ giữa tháng 9-2015, Tổng cục Thuế thông báo dừng thực hiện công văn cho phép bán lẻ hóa đơn.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên