Tag: Công ty Vàng Phước Sơn

Nước suối đổi màu đục ngầu, Công ty vàng Phước Sơn nói rò rỉ nước... sạch

TTO - Những ngày qua, người dân sống cạnh Nhà máy vàng Phước Sơn bức xúc trước việc nước từ nhà máy chảy xuống suối đục ngầu, xám xịt nhưng công ty này lại lý giải đó là nước từ bể chứa nước sạch tuần hoàn mỏ, do sự cố rò rỉ chảy ra.

Mở thủ tục phá sản Công ty Vàng Phước Sơn

TTO - Ngày 7-4, TAND Quảng Nam cho biết đã mở thủ tục phá sản Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (PSGC) có trụ sở tại khối 7, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Đề nghị thu hồi giấy phép của Công ty vàng Phước Sơn

TT - Đó là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 
30-9.

​Giám định độc lập 60 tấn hóa chất nhập từ Trung Quốc

TTO - Đó là thông tin được ông Lê Phước Thanh, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết sau cuộc làm việc với 2 Công ty vàng Phước Sơn và Bồng Miêu (thuộc Tập đoàn Besra) ngày 23-1.

Cán bộ tiếp tay khai thác khoáng sản trái phép

TT - Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII ngày 11-7 “nóng” lên chuyện khai thác khoáng sản trái phép, nhất là khai thác vàng.

Nhà máy vàng Phước Sơn lại ngừng hoạt động

TT - Ngày 9-3, Công ty vàng Phước Sơn vừa thông báo tạm thời ngừng hoạt động sản xuất tại Nhà máy vàng Phước Sơn (xã Phước Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam).

Nhà máy vàng khấu trừ nợ do "bị chặn đường, ngưng sản xuất"

TT - Ngày 4-1 nhiều người dân, các nhà thầu phụ, công nhân, lãnh đạo Công ty Quảng An (đối tác của Công ty vàng Phước Sơn, Quảng Nam) đã choáng váng khi công ty vàng ra văn bản khấu trừ toàn bộ số nợ hơn 17 tỉ đồng mà họ nợ Công ty Quảng An. Lý do: công ty vàng đã bị thiệt hại sản xuất do vụ chặn đường ngày 26-12-2013 lên đến 850.000 đôla Mỹ.

Không có chuyện "bỏ của chạy lấy người"

TT - Chiều 28-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Darin Lee (ảnh) - giám đốc điều hành sản xuất Besra VN - cho biết: “Hôm nay nhà máy chúng tôi đã vận hành hoạt động trở lại rồi”.

Nhà máy vàng Phước Sơn: "Sẽ trả nợ nếu công ty hoạt động lại"

TT - Liên quan tình hình nợ của Công ty TNHH vàng Phước Sơn và âu lo sự tháo chạy của lãnh đạo Tập đoàn Besra, chính quyền Quảng Nam khẳng định vẫn còn các cam kết của đại sứ quán các quốc gia có liên quan và tài sản cố định của tập đoàn lớn hơn tổng dư nợ.

Dân vây đòi nợ Nhà máy vàng Phước Sơn

TT - Chị Hoàng Phùng Thùy Anh, chủ tiệm bánh mì Gia Huy (thị trấn Khâm Đức, Quảng Nam): “Tôi bán bánh mì 2.000 đồng/ổ mà họ nợ đến 40 triệu đồng chưa chịu thanh toán”. Đó là tình cảnh bi thảm của Nhà máy vàng Phước Sơn.