10/05/2017 19:37 GMT+7

Đề nghị phạt tài xế làm cúp điện 18 tỉnh 5-6 năm tù

ĐÌNH TRỌNG
ĐÌNH TRỌNG

TTO - Tài xế Ngô Tấn Thảo cẩu cây dầu dài 17,5m gần đường dây 500KV làm phóng điện gây nổ khiến 18 tỉnh miền Nam cúp điện bị đề nghị 5-6 năm tù.

Ngày 10-5, Tòa án nhân dân TP Thủ Dầu Một, Bình Dương xét xử sơ thẩm tài xế Ngô Tấn Thảo, 30 tuổi, quê Trà Vinh về tội “vi phạm quy định về an toàn vận hành công trình điện” trong vụ cẩu cây dầu đụng đường dây 500KV làm cúp điện toàn miền nam vào tháng 5-2013.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND TP Thủ Dầu Một đề nghị tuyên phạt tài xế Thảo 5-6 năm tù giam về tội danh trên.

Trước đó, vào tháng 11-2016, TAND TP Thủ Dầu Một đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm nhưng tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. 

Theo cáo trạng, ngày 22-5-2013, Ngô Tấn Thảo điều khiển xe tải có cần cẩu (làm thuê cho ông Trần Văn Nhích, ngụ Bình Dương) để cẩu cây dầu từ vườn ươm tại thành phố mới Bình Dương đi trồng.

Trong khi Thảo cẩu một cây dầu dài 17,5m gần đường dây 500KV thì phần ngọn cây quá gần đường dây đã làm phóng điện và gây nổ. Hậu quả là 18 tỉnh miền Nam cúp điện, ảnh hưởng tới đường dây 220KV cung cấp điện cho Campuchia.

Về vườn cây, cơ quan điều tra xác định vườn cây nằm ngoài đường dây 500KV là 14m (trong khi quy định chỉ là 7m). Các cá nhân, doanh nghiệp tới nay không ai nộp hồ sơ yêu cầu bồi thường.

Đối với yêu cầu bồi thường của Tập đoàn điện lực Việt Nam, tại phiên tòa, đại diện luật sư của chủ xe cho rằng việc Tập đoàn điện lực Việt Nam xác định thiệt hại 5 tỉ và buộc chủ xe bồi thường là không thuyết phục nên đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại.

Dự kiến vào ngày 17-5, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.

ĐÌNH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên