02/04/2013 07:26 GMT+7

Đề nghị lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa quốc gia

V.Q.CẦU
V.Q.CẦU

TT - Chiều 1-4, tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ - giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Ngãi - cho biết sở đã hoàn thành hồ sơ khoa học trình UBND tỉnh xem xét đề nghị Bộ VH-TT&DL công nhận lễ khao lề thế lính Hoàng Sa là di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của quốc gia.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa do các tộc họ trên đảo Lý Sơn tổ chức vào tháng 3 âm lịch hằng năm để tri ân những người con đất đảo trong nhiều thế kỷ trước vâng lệnh vua truyền đi bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc.

Tiến sĩ Vũ còn cho biết sở đã trình UBND tỉnh hồ sơ công nhận đình làng An Vĩnh (nơi thờ lính Hoàng Sa và cũng là nơi diễn ra lễ khao lề thế lính Hoàng Sa trong nhiều thế kỷ trước và cả bây giờ) để UBND tỉnh Quảng Ngãi xem xét, trình Bộ VH-TT&DL công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.

PHLUMyde.jpgPhóng to
Nghi lễ bỏ muối, gạo vào thuyền hình nhân binh phu Hoàng Sa trong lễ khao lề thế lính Hoàng Sa - Ảnh: Việt Hùng
V.Q.CẦU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên