29/06/2012 07:28 GMT+7

Đề nghị kỷ luật giám đốc Công an Tiền Giang

T.GIANG
T.GIANG

TT - Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ba sĩ quan Công an Tiền Giang gồm Ngô Thanh Phong, Nguyễn Văn Nên và Phạm Văn Út ra trước TAND tỉnh Tiền Giang để xét xử tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo điều 281 Bộ luật hình sự.

Kỷ luật ba sĩ quan Công an Tiền GiangHùng “xì-tẹc” góp phần…điều hòa thị trường xăng dầu!?Vụ buôn lậu xăng dầu ở Tiền Giang: Bắt giam thêm 5 người

Theo cáo trạng, trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu, Ngô Thanh Phong (nguyên trưởng Phòng cảnh sát điều tra) đã chỉ đạo cấp dưới đem tiền tang vật gửi ngân hàng thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.

Nguyễn Văn Nên (nguyên phó Phòng cảnh sát điều tra) tham gia bàn bạc về việc đem tiền tang vật gửi ngân hàng hai đợt đầu, thu lãi 1,1 tỉ đồng; đồng thời là người quyết định chủ yếu việc chi khoản tiền này. Còn Phạm Văn Út (thủ quỹ, thủ kho vật chứng của Phòng cảnh sát điều tra) dù biết việc đem tiền tang vật gửi ngân hàng là trái pháp luật nhưng vẫn làm.

Viện KSND tối cao kiến nghị Bộ Công an xử lý kỷ luật thiếu tướng Nguyễn Chí Phi (giám đốc Công an Tiền Giang) vì đã được chia 80 triệu đồng trong vụ này, nhưng ông không biết tiền đó ở đâu ra. Viện KSND tối cao kiến nghị Công an Tiền Giang kỷ luật năm cán bộ khác có liên quan vụ án nhưng vi phạm chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

T.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên