22/12/2010 02:05 GMT+7

Kỷ luật ba sĩ quan Công an Tiền Giang

H.KHƯƠNG
H.KHƯƠNG

TT - Ngày 21-12, trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết vừa nhận được thông báo của lãnh đạo Bộ Công an về việc xử lý kỷ luật ba sĩ quan Công an Tiền Giang.

Theo đó, lãnh đạo Bộ Công an đã thống nhất các hình thức xử lý kỷ luật ba sĩ quan Công an Tiền Giang có nhiều sai phạm trong hoạt động điều tra, xử lý một số vụ án trước đây. Đó là đại tá Ngô Thanh Phong, trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, bị cách chức các chức vụ trong Đảng, chính quyền; giáng cấp bậc từ đại tá xuống thượng tá, đồng thời giải quyết cho nghỉ chờ hưu.

Thượng tá Nguyễn Văn Nên, trưởng Công an huyện Châu Thành, bị cách chức các chức vụ trong Đảng, chính quyền; giáng cấp từ thượng tá xuống trung tá, chuyển ra khỏi lực lượng công an nhân dân. Thiếu tá Phạm Văn Út bị cách chức đội trưởng đội tham mưu văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, giáng cấp bậc từ thiếu tá xuống đại úy, điều chuyển công tác khác.

Sau khi kỷ luật về chính quyền, Bộ Công an có văn bản đề nghị Tỉnh ủy Tiền Giang thi hành kỷ luật về Đảng các sĩ quan trên theo quy định. Trong một văn bản gửi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông báo việc xử lý ba sĩ quan, Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao không xem xét, xử lý hình sự những trường hợp trên.

Theo thiếu tướng Nguyễn Chí Phi, ba sĩ quan này đã có một số sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động tố tụng dẫn đến việc bắt, giam giữ người trái pháp luật xảy ra ở Bình Dương và liên quan đến việc quản lý, sử dụng tang vật trong chuyên án buôn lậu xăng dầu do Trần Thế Hùng (Hùng “xì-tẹc”) cầm đầu.

H.KHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên