13/05/2014 15:25 GMT+7

Đề nghị đưa Trung Quốc ra Hội đồng Bảo an LHQ

LS TS HOÀNG NGỌC GIAO
LS TS HOÀNG NGỌC GIAO

TTO - Ngày 12-5, tòa soạn báo Tuổi Trẻ nhận được bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Chính phủ của tiến sĩ luật quốc tế Hoàng Ngọc Giao, chuyên gia công pháp quốc tế đề nghị Chính phủ Việt Nam đưa sự kiện Trung Quốc ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Tiến sĩ Giao hiện là viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật & phát triển; thành viên Ban Nghiên cứu biển Đông của Liên đoàn Luật sư Việt Nam; nguyên phó vụ trưởng Ban Biên giới Chính phủ.

Toàn cảnh vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào vùng biển VN<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

wXSBgHrN.jpgPhóng to
Giàn khoan khổng lồ HD-981 của Trung Quốc

Bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của tiến sĩ, luật sư Hoàng Ngọc Giao đề nghị Chính phủ Việt Nam đưa sự kiện Trung Quốc ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Báo Tuổi Trẻ xin giới thiệu toàn văn bức thư ngỏ.

Kính thưa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng,

Là công dân nước Việt Nam, tôi rất phẫn nộ trước việc Trung Quốc đặt hạ trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đã sử dụng tàu công vụ và tàu chiến không chỉ uy hiếp mà còn trực tiếp tấn công các tàu công vụ của Việt Nam đang thực thi quyền tài phán của Việt Nam tại khu vực này.

pzq5Onr4.jpgPhóng to

Ông Hoàng Ngọc Giao - Ảnh: Việt Dũng

Những hành vi nêu trên của Chính phủ Trung Quốc về quy mô và mức độ là rất nguy hiểm, đang đe dọa nghiêm trọng hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Nam Á, vi phạm thô bạo luật quốc tế.

Tôi tin rằng toàn thể dân tộc Việt Nam rất đồng tình và ủng hộ với bài phát biểu của Thủ tướng tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 24. Nhân dân Việt Nam nguyện cùng sát cánh với Thủ tướng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Theo quy định tại Điều 34 Hiến chương Liên Hiệp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có thẩm quyền điều tra và xem xét về tính chất và mức độ đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế của hành vi Trung Quốc dùng vũ lực tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Tôi kính đề nghị Thủ tướng xem xét và quyết định đưa sự kiện Trung Quốc đang sử dụng vũ lực xâm chiếm tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam ra trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Xin kính chúc Thủ tướng sức khỏe, kiên cường lãnh đạo nhân dân Việt Nam quyết bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ và biển đảo của Việt Nam.

LS TS HOÀNG NGỌC GIAO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên