11/09/2013 04:15 GMT+7

Đề nghị để dân tự làm nhà tái định cư

LÊ TRUNG
LÊ TRUNG

TT - “Khi xây dựng nhà tái định cư cho người dân vùng thủy điện, các chủ đầu tư nên để dân tự xây nhà phù hợp với truyền thống, văn hóa và điều kiện sinh hoạt, sản xuất của họ”.

72% hộ tái định cư thủy điện là nghèo

Ông Nguyễn Ngọc Quang, phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã đề nghị như vậy trong buổi làm việc sáng 10-9 của UBND tỉnh với đoàn công tác Bộ NN&PTNT về kết quả thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT Quảng Nam, hiện có 1.800 hộ dân tại khu vực các thủy điện thuộc diện di dời, tái định cư. Trong đó có hơn 1.600 hộ đã di dời, tái định cư. Có một số hạn chế trong việc tái định cư cho dân vùng thủy điện như: việc quy hoạch các khu tái định cư chưa hợp lý, bố trí không đủ đất sản xuất cho người dân, xây dựng nhà tái định cư chất lượng không đảm bảo, không phù hợp với phong tục, tập quán của người dân địa phương.

LÊ TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên