19/07/2017 22:11 GMT+7

Đề nghị công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ tử nạn trong bão số 2

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sở Giao thông vận tải Nghệ An vừa có công văn đề nghị xem xét công nhận liệt sĩ cho hai cán bộ tử nạn khi làm nhiệm vụ trong cơn bão số 2 vừa qua.

Trục vớt chiếc xe chở ông Hào và ông Chung bị rơi xuống vực tử vong ngày 17-7 - Ảnh: Q.HỒNG
Tiến hành trục vớt chiếc xe chở ông Hào và ông Chung bị rơi xuống vực ngày 17-7 - Ảnh: Q.HỒNG

Hai người được đề nghị công nhận liệt sĩ là ông Thái Huy Hào (35 tuổi, cán bộ kỹ thuật Ban quản lý vốn sự nghiệp, thuộc Sở GTVT Nghệ An) và ông Phạm Văn Chung (42 tuổi, phó giám đốc Công ty cổ phần Trung Tín, đơn vị quản lý bảo dưỡng thường xuyên quốc lộ 16).

Công văn đề nghị do ông Nguyễn Hồng Kỳ - giám đốc Sở GTVT Nghệ An ký, nêu rõ do ảnh hưởng của bão số 2, đoạn tuyến quốc lộ 16 thuộc địa bàn huyện Quế Phong và Tương Dương có rất nhiều vị trí sụt trượt, gây tắc đường cần được xử lý khẩn trương.

Ngày 17-7, Sở GTVT Nghệ An đã yêu cầu đơn vị quản lý bảo dưỡng tiến hành xử lý, ứng cứu khẩn cấp các điểm sạt lở, ách tắc giao thông các tuyến đường vùng phía Tây Nghệ An, trong đó có quốc lộ 16.

Trong quá trình di chuyển, do ảnh hưởng của mưa lớn, đường trơn trượt nên xe ôtô của ông Chung chở ông Hào bị mất lái, lao xuống vực tại khu vực Xốp Chảo, xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, khiến cả hai tử nạn.

Vì vậy, Sở GTVT Nghệ An đề nghị Bộ Giao thông vận tải, Bộ Lao động thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Nghệ An quan tâm, xem xét công nhận liệt sĩ đối với ông Chung và ông Hào do đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên