05/11/2014 19:35 GMT+7

​Đề nghị công khai hết bản kê khai tài sản

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 5-11, ông Huỳnh Phong Tranh, Tổng thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về công tác giải quyết các vụ khiếu nại kéo dài, phòng chống tham nhũng.

Ông Nguyễn Tuấn Minh, bí thư tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu cho rằng, Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương thu hút nhiều dự án, giải phóng mặt bằng nhiều, do đó, kéo theo đơn thư khiếu nại, tố cáo nhiều hơn các địa phương khác nên cần bổ sung thêm lực lượng thanh tra mới giải quyết hết khiếu nại, tố cáo.

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh yêu cầu ngành thanh tra cần phát hiện ra những sơ hở của chính sách, đồng thời tăng cường thanh tra trách nhiệm người đứng đầu. Ông Tranh cũng đặt câu hỏi, vì sao số vụ việc thanh tra nhiều nhưng phát hiện sai phạm ít.

Đồng thời lưu ý tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cần tìm rõ nguyên nhân vì sao khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thời gian qua tăng hơn 3.500 đơn so với năm ngoái (tăng 32%).

Tổng thanh tra Chính phủ cũng đặt câu hỏi, vì sao có tới hơn 90% số đơn tố cáo sai sự thật như báo cáo của Thanh tra tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, trong khi bình quân chung cả nước chỉ hơn 60%.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến nay có gần 20% bản kê khai tài sản, thu nhập chưa được công khai (cả nước đã công khai tới 97%), do đó, Tổng thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đề nghị tỉnh công khai nhanh.

“10 tháng đầu năm 2014 mà tỉnh chưa phát hiện vụ tham nhũng nào, có hay không?”, ông Tranh đặt câu hỏi.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên