24/10/2014 06:10 GMT+7

​Đề nghị chưa trình Quốc hội dự thảo Luật giáo dục nghề nghiệp

NGỌC HÀ
NGỌC HÀ

TT - Đó là kiến nghị của Hiệp hội Các trường CĐ, trung cấp kinh tế - kỹ thuật được gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Bộ GD-ĐT.

 

Hiệp hội đưa ra nhiều lý do để đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chưa nên trình dự thảo Luật giáo dục nghề nghiệp để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ tám.

Theo hiệp hội, không thể lấy nội dung Luật dạy nghề năm 2006 sửa đổi thành Luật giáo dục nghề nghiệp, nên hiệp hội đề nghị Thủ tướng giao Bộ GD-ĐT soạn thảo dự án Luật giáo dục nghề nghiệp có sự tham gia của Bộ Lao động -  thương binh và xã hội trình Quốc hội thông qua.

Ngoài ra, những nội dung trong dự thảo luật cũng cần có sự thống nhất và đồng thuận của các nhà khoa học, nhà quản lý và các trường về việc sắp xếp, thống nhất các trình độ đào tạo của giáo dục nghề nghiệp, các trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đồng thời thống nhất một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

 

NGỌC HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên