Thứ 2, ngày 23 tháng 5 năm 2022
Đề nghị cho học sinh THPT TP.HCM dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh
TTO - Ngày 10-1, giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn đã ký văn bản đề nghị các trường THPT trên địa bàn TP tổ chức cho học sinh dự Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017 do Báo Tuổi Trẻ và Bộ GD-ĐT tổ chức.
Công văn ghi rõ: “Sở Giáo dục và Đào tạo thống nhất chủ trương và kế hoạch tổ chức “Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017” do Báo Tuổi Trẻ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện.
Đây là dịp cho các học sinh tiếp cận nhiều hơn với những thông tin về thi tuyển, giúp các em định hướng nghề nghiệp trong tương lai đúng khả năng, sở trường, điều kiện của mình; góp phần vào việc phân luồng học sinh sau Trung học phổ thông.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT có kế hoạch và bố trí giáo viên tổ chức cho học sinh tham dự ngày hội nói trên để các em cập nhật thêm thông tin tuyển sinh, nghề nghiệp hữu ích từ chương trình”.
Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2017 do Báo Tuổi Trẻ và Bộ GD-ĐT tổ chức vào ngày chủ nhật 15-1-2017, từ 7g30 đến 17g, tại Trường Đại học Bách Khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM).
-
TTO - Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM có thông tin về xem xét, thi hành kỷ luật 7 đảng viên liên quan 4 vụ án xảy ra trên địa bàn TP.HCM thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trung ương theo dõi, chỉ đạo năm 2021.
-
TTO - Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng vấn đề đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nên được thảo luận rộng rãi ở Quốc hội, còn đại biểu Nguyễn Anh Trí thấy tình trạng "giậm chân tại chỗ", cần giám sát lại.
-
TTO - Nhiều cổ động viên Đông Nam Á đã dành nhiều lời khen ngợi cho HLV Park Hang Seo, khi ông tạo nên quá nhiều chiến tích ấn tượng cùng U23 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung.
-
TTO - Thông tin từ các thương nhân kinh doanh xăng dầu, từ 15h chiều 23-5, giá xăng dầu sẽ được điều chỉnh tăng ở tất cả các mặt hàng.
-
TTO - Số nợ công có xu hướng tăng dần qua các năm khi năm 2020 là 35,1 triệu đồng/người, song nhờ kiểm soát bội chi và cơ cấu lại nợ công, tỉ lệ này đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận