Để không còn những vụ đuối nước

Những vụ chết đuối năm nào cũng lặp đi lặp lại, nhất là những tháng hè. Sau sự việc là sự tiếc thương, đau khổ của bậc làm cha làm mẹ, của người ở lại.

đuối nước - Ảnh 1.

Hình minh họa AI, thực hiện: TẤN ĐẠT

Chỉ cần gõ trên thanh công cụ tìm kiếm Google với từ khóa "trẻ em đuối nước", sẽ có hàng triệu kết quả chỉ trong vài giây. Năm nào, tháng nào cũng có những sự việc tương tự xảy ra, nhất là những tháng hè, khi nắng nóng, khi trẻ con ở nhà vui chơi ngoài tầm kiểm soát của cha mẹ.

Chủ quan với tai nạn sông nước

Cuối tháng 7, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện thông tin về hai vụ chết đuối thương tâm. Một xảy ra ở xã An Khánh, Hà Nội khi hai cháu nhỏ cố gắng lấy quả bóng rơi xuống giếng ở gần khu trọ. Cùng lúc đó, ba nữ sinh ở Nghệ An chết thương tâm khi rủ nhau đi tắm hồ.

Tôi từng chứng kiến, đưa tin nhiều vụ chết đuối thương tâm mà các nạn nhân hầu như toàn là trẻ em, lứa tuổi đầy hiếu động. Có những vụ gây chấn động cả nước nhưng rồi sau những đau thương đi qua, những chỉ đạo tăng cường giải pháp, hạn chế chết đuối lại lắng xuống. Người lớn lại chủ quan với những nguy cơ tai nạn sông nước có thể xảy đến với con em mình.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước. Những sự việc năm nào, tháng nào cũng diễn ra nhưng chúng ta lại chưa tìm ra được một giải pháp nào để ngăn chặn. 

Có chăng là những cảnh báo không được/không nên đến những khu vực ao hồ, sông suối. Với những đứa trẻ đầy sự hiếu kỳ, những cảnh báo như vậy là chưa đủ và không có kết quả.

"Phổ cập bơi", "Tập kỹ năng cứu hộ đuối nước" vẫn là những yếu tố then chốt để hạn chế tối đa những tai nạn về đuối nước. Nhưng bao nhiêu năm nay những chương trình này vẫn không mang lại nhiều kết quả. Có nên đưa môn bơi vào giáo trình dạy hay không? Câu hỏi đó vẫn cứ còn là tranh cãi, còn là băn khoăn.

Tranh cãi và băn khoăn cũng đúng, bởi cơ sở hạ tầng trong trường học hầu như không đáp ứng được nhiệm vụ này. Đưa trẻ ra ngoài học bơi rất nhiều trường làm, học sinh được học 1-2 khóa ngắn (chừng 7-10 buổi học/khóa), biết bơi hay không tùy từng em. 

Và biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu trẻ thiếu những hiểu biết và kỹ năng phòng tránh tai nạn, biết cách để có thể cứu được bạn mình (chẳng may gặp nạn) lại là chuyện khó hơn nữa.

Dạy kỹ năng bơi, cần nhiều hơn cho trẻ

Đuối nước luôn xảy ra với tất cả mọi người nếu như không được trang bị kiến thức kỹ năng đầy đủ. Chỉ cần một cú trượt chân xuống nước bạn trở nên hoảng loạn, không làm chủ được mình sẽ rất dễ gây ngạt nước.

Khi các em không nắm được kỹ năng bơi lội, xử lý tình huống dù ở mực nước thấp lúc xảy ra vấn đề cũng rất dễ dẫn đến ngạt nước. Tập các kỹ năng cứu hộ để biết cách sơ cứu người bị nạn khi ở trên cạn; cứu người đuối dưới nước như thế nào để an toàn cho cả hai, bởi nếu không nắm được kỹ năng cứu hộ rất dễ bị đuối theo.

Mùa mưa lũ hay mùa hè đều tiềm ẩn những nguy hiểm từ việc đuối nước. Nhưng những chương trình, kỹ năng về bơi lội, sơ cứu vẫn chưa được dạy nhiều cho người dân và các em nhỏ.

Khi hiệu quả việc dạy bơi trong nhà trường còn giới hạn, các bậc phụ huynh vẫn chưa chú trọng cho con em tham gia những kỹ năng này, đa số chỉ quan tâm học văn hóa.

Để những sự việc về đuối nước được hạn chế, việc phổ cập bơi bây giờ không thể nơi làm nơi không. Việc phòng tránh tai nạn sông nước không chỉ khi có cái chết thương tâm xảy ra mới quyết liệt làm.

Để không còn những vụ chết đuối - Ảnh 2.Tắm hồ, 3 nữ sinh không may chết đuối

Nhóm năm em nữ sinh rủ nhau ra khu vực hồ Vực Mấu, Nghệ An để tắm, không may ba em bị chết đuối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên