
Tuyển nữ Việt Nam đã dính 2 thẻ vàng ở Asian Cup 2026 - Ảnh: AFC
Chiều 9-3, Uzbekistan đã đánh bại Bangladesh với tỉ số 4-0 ở lượt trận cuối cùng bảng B, qua đó chính thức giành vé đi tiếp thông qua suất dành cho đội hạng 3 có thành tích tốt.
Ngoài top 2 mỗi bảng đấu, 2/3 đội hạng 3 của giải cũng sẽ được trao vé vào tứ kết nhờ thành tích tốt.
Philippines được xác định là đội hạng 3 đầu tiên của giải, sau lượt trận cuối cùng bảng A diễn ra ngày 8-3. Sau 3 trận, Philippines có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là -2 (2-4).
Đến ngày 9-3, Uzbekistan trở thành đội hạng 3 của bảng B sau khi thắng đậm Bangladesh 4-0. Họ có 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại cũng là -2 (4-6), nhưng xếp trên Philippines nhờ ghi nhiều bàn hơn.
Như vậy Uzbekistan đã giành tấm vé đầu tiên dành cho 2 đội hạng 3 có thành tích tốt. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc đua thành tích giữa Philippines và đội hạng 3 bảng C.
Hiện tại Việt Nam đang là đội giữ vị trí hạng 3 ở bảng C, với 3 điểm và hiệu số bàn thắng bại là 0 (2-2). Ở lượt trận cuối, tuyển nữ Việt Nam phải chạm trán đối thủ mạnh áp đảo là Nhật Bản.
Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung chỉ cần một trận hòa là chắc chắn giành vé đi tiếp. Nhưng đây là khả năng rất khó xảy ra. Tuyển nữ Việt Nam đã thua Nhật Bản cả 4 lần chạm trán gần nhất trong 7 năm qua, tất cả đều thua cách biệt và không ghi được bàn nào.
Trong trường hợp thua Nhật Bản, Việt Nam vẫn có hy vọng vươn lên nhì bảng nếu Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa với tỉ số 1-0.
Trong trường hợp này, cả 3 đội Việt Nam, Ấn Độ và Đài Bắc Trung Hoa sẽ có cùng 3 điểm, cùng hiệu số là 0 xét trong nhóm đối đầu 3 đội.
Đài Bắc Trung Hoa sẽ xếp bét bảng vì thành tích bàn thắng - bàn thua là 1-1, ít bàn thắng hơn so với Việt Nam (2-2) và Ấn Độ (2-2).
Thành tích đối kháng sẽ tiếp tục được xét giữa nhóm 2 đội là Việt Nam và Ấn Độ, sau khi loại đi Đài Bắc Trung Hoa. Và Việt Nam sẽ có ưu thế nhờ thắng chính Ấn Độ, xếp nhì bảng chung cuộc. Nhưng trường hợp này chỉ xuất hiện khi Ấn Độ thắng Đài Bắc Trung Hoa với đúng tỉ số 1-0. Nếu Ấn Độ thắng 2-1 trở lên, chính họ sẽ lên nhì bảng.
Nếu Ấn Độ không thắng được Đài Bắc Trung Hoa, Việt Nam sẽ yên vị ở vị trí thứ 3 bảng C nếu không thắng được Nhật Bản. Đây là khả năng dễ xuất hiện nhất.
Như vậy, Việt Nam sẽ đua tranh với Philippines trong cuộc đua thành tích của 2 đội hạng 3 còn lại, sau khi Uzbekistan đã giành vé.
Nếu Việt Nam thua Nhật Bản 3 bàn trở lên, Philippines sẽ giành vé. Nếu Việt Nam thua Nhật Bản chỉ 1 bàn, Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp.
Nếu Việt Nam thua Nhật Bản cách biệt 2 bàn, Việt Nam sẽ giành vé trong trường hợp đó là một trận thua có bàn thắng, tức thua 1-3, 2-4...
Còn nếu thua Nhật Bản 0-2, Việt Nam sẽ bằng điểm với Philippines, và trùng khớp hoàn toàn số bàn thắng - thua, là 2-4.
Đây cũng là một khả năng có thể xảy ra, bởi lần đối đầu gần nhất giữa Việt Nam và Nhật Bản kết thúc với tỉ số 0-2.
Vậy ai sẽ đi tiếp trong trường hợp này? Thẻ phạt là yếu tố tiếp theo được xét đến.
AFC có quy định về điểm số cho chỉ số thẻ phạt. Ở giải hiện tại, Việt Nam và Philippines thậm chí ngang bằng về chỉ số thẻ phạt, cùng lãnh 2 thẻ vàng mỗi đội (chưa đội nào lãnh thẻ đỏ).
Nhưng Việt Nam vẫn còn 90 phút sắp tới với Nhật Bản, nên việc phải nhận thêm thẻ phạt là hoàn toàn có thể xảy ra.
Tức nếu thua Nhật Bản 0-2 và bị lãnh 1 thẻ vàng, thầy trò ông Mai Đức Chung sẽ thua Philippines trong cuộc đua thành tích.
Còn trong trường hợp thua Nhật Bản 0-2 và không lãnh thẻ, Việt Nam và Philippines lại tiếp tục trùng khớp về mọi chỉ số. Có thể AFC phải tính đến phương án bốc thăm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận